29/8, Hà Nội có số ca mắc Covid-19 cao nhất đợt dịch 4, riêng ổ dịch Thanh Xuân Trung đã có hơn 250 ca

Hải Yến
29/08/2021 - 19:55
29/8, Hà Nội có số ca mắc Covid-19 cao nhất đợt dịch 4, riêng ổ dịch Thanh Xuân Trung đã có hơn 250 ca

Ảnh minh họa

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, đã ghi nhận 133 ca dương tính với Covid-19 trong ngày hôm nay (29/8), trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 129 ca ở khu cách ly.

Đây là ngày mà Hà Nội có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất trong đợt dịch thứ 4 này (kể từ 29/4 đến nay).

Số người được ghi nhận nhiễm nCoV trong ngày hôm nay tại Hà Nội đã tăng đột biến so với những ngày trước đó: 28/8 (63), 27/8 (59), 26/8 (66), 25/8 (93), 24/8 (67), 23/8 (36)... Các trường hợp được ghi nhận chủ yếu liên quan ổ dịch Thanh Xuân Trung.

Riêng ở dịch tại phường Thanh Xuân Trung, từ ngày 23/8 (khởi phát) đến nay, ổ dịch này đã có tổng cộng 256 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Sau khi ổ dịch ở Thanh Xuân Trung trở thành điểm nóng của thành phố, UBND quận Thanh Xuân xác định, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do nhận thức về công tác phòng, chống dịch bệnh của một số cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn còn hạn chế.

29/8, Hà Nội có số ca mắc Covid-19 cao nhất đợt dịch 4, ổ dịch Thanh Xuân Trung đã có gần 300 ca - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng giúp người dân khu vực phường Thanh Xuân Trung đi chợ. Nguồn: ANTĐ

Đáng nói, nhiều người dân chưa nhận thức đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, thiếu sự hợp tác với chính quyền trong công tác phòng chống dịch. Dù đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17 của thành phố nhưng tại Thanh Xuân Trung còn có hiện tượng "chặt ngoài, lỏng trong".

Để sốc lại tinh thần "chống dịch như chống giặc," quận Thanh Xuân thông tin, hiện tại, quận đã cho xét nghiệm lần 2 đối với những người dân trong ngõ 328 và 330 cùng khu vực xung quanh.

An ninh tại khu vực đã được thắt chặt hơn với 3 vòng cộng với camera giám nhằm kiểm soát mọi hoạt động của người dân 24/24 giờ, để đảm bảo gia đình nào ở yên trong gia đình đó. Qua quá trình thực hiện các biện pháp trên, người dân ở khu vực đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình nên đã rất tuân thủ các quy định của chính quyền.

Hà Nội cũng đang tiến hành 2 đợt xét nghiệm diện rộng từ ngày 27/8 đến 4/9, xét nghiệm khoảng 200.000 mẫu RT-PCR, chia làm 2 giai đoạn. UBND Hà Nội cũng lên sẵn 2 kịch bản ứng với 2 mức độ nguy cơ sau ngày 6/9 (thời điểm Hà Nội kết thúc giãn cách xã hội), có thể sẽ phong tỏa một số quận hoặc tiếp tục giãn cách toàn thành phố. Điều đó phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm diện rộng và diễn biến dịch trong những ngày tới.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 này, đã có 3.091 ca dương tính với Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.534 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.557 ca.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm