328 thí sinh Tuyên Quang được xét tuyển riêng sau kỳ thi lại, không ảnh hưởng thí sinh cả nước
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) thông tin tại họp báo.
Bộ GD-ĐT khẳng định quyền lợi của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ được bảo đảm sau khi tổ chức thi lại. Trong thời gian chờ kết quả thi mới, Bộ đã tạm chuyển trạng thái hồ sơ của các thí sinh sang "chưa đủ điều kiện xét lọc ảo" để không làm ảnh hưởng đến quá trình tuyển sinh đại học trên toàn quốc.
Tạm dừng lọc ảo để chờ kết quả thi lại
Thông tin được GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), chia sẻ tại cuộc họp báo sáng 5/8 về phương án xử lý đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho 328 thí sinh phải tham gia kỳ thi lại, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh trạng thái dữ liệu tuyển sinh của các em trong Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.
Cụ thể, từ ngày 4/8 đến hết ngày 10/8, toàn bộ 328 thí sinh được chuyển sang trạng thái "chưa đủ điều kiện xét lọc ảo".
Việc điều chỉnh này chỉ mang tính kỹ thuật để hệ thống tạm thời chưa đưa các thí sinh vào quá trình lọc ảo trong khi chờ kết quả kỳ thi lại.
"Hồ sơ của các thí sinh vẫn được lưu giữ đầy đủ trên hệ thống. Sau khi có kết quả thi lại, các em sẽ được xét tuyển theo đúng nguyện vọng đã đăng ký trước đó", ông Thảo cho biết.
Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, giải pháp này giúp bảo đảm quyền lợi của các thí sinh Tuyên Quang mà không làm xáo trộn kế hoạch tuyển sinh đại học của cả nước.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Xét tuyển riêng, không ảnh hưởng thí sinh khác
Một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm là việc tổ chức thi lại và xét tuyển bổ sung cho 328 thí sinh có làm ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác hay không.
Trả lời vấn đề này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo khẳng định 328 thí sinh sẽ được tách riêng trong quá trình xét tuyển, do đó không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đang tham gia quy trình lọc ảo theo lịch chung của Bộ GD-ĐT. "Điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khác vì 328 thí sinh sẽ tách ra xét tuyển riêng", ông Thảo nhấn mạnh.
Theo Bộ GD-ĐT, việc tách nhóm thí sinh này khỏi quy trình lọc ảo chung vừa giúp bảo đảm tiến độ tuyển sinh đại học năm 2026, vừa tạo điều kiện để các em có thể tham gia xét tuyển ngay sau khi có kết quả thi lại.
Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học cũng cho biết các cơ sở đào tạo đều đã có kinh nghiệm xử lý những biến động trong công tác tuyển sinh. Trên thực tế không có trường đại học nào có thể dự báo chính xác 100% số lượng thí sinh sẽ nhập học sau khi trúng tuyển.
Vì vậy, khi xây dựng phương án tuyển sinh, các trường đều tính toán một biên độ dao động nhất định để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đào tạo. "Thông thường các cơ sở đào tạo đều dự phòng khoảng 5% so với số lượng dự kiến nhập học", ông Thảo cho biết.
Nhờ cơ chế này, nếu sau kỳ thi lại, các thí sinh Tuyên Quang đạt mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký, các trường đại học vẫn có thể tiếp nhận và xét tuyển đúng quy định mà không gây xáo trộn lớn đến kế hoạch tuyển sinh.
Bộ GD-ĐT khẳng định việc điều chỉnh quy trình tuyển sinh đối với 328 thí sinh là giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm công bằng trong bối cảnh các em phải thi lại do sai phạm của Hội đồng thi.
Sau khi có kết quả thi mới, các thí sinh sẽ được xét tuyển căn cứ vào điểm thi thực tế và các nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống tuyển sinh, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng với những thí sinh có cùng mức điểm.
Theo Bộ GD-ĐT, mục tiêu của phương án này là vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thí sinh bị ảnh hưởng bởi vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, vừa giữ ổn định toàn bộ quy trình tuyển sinh đại học năm 2026, không làm ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn thí sinh khác trên cả nước.