Gian lận thi tốt nghiệp THPT: Tại sao thí sinh Tuyên Quang được thi lại, thí sinh Quảng Trị thì không?
Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra sáng 5/8 tại Bộ GD-ĐT.
Sáng 5/8, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026,
Bộ GD-ĐT đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tất cả thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Đồng thời tổ chức thi lại toàn bộ các môn mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi này, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/8/2026.
Trước đó, liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), Hội đồng thi tỉnh đã quyết định hủy các bài thi của 5 thí sinh vi phạm quy chế.
Một trong những vấn đề được nhiều cơ quan báo chí quan tâm là vì sao các thí sinh tại Tuyên Quang được tổ chức thi lại, trong khi những thí sinh vi phạm quy chế thi ở Quảng Trị lại không được áp dụng phương án tương tự.
Giải đáp vấn đề này, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết 2 vụ việc có bản chất hoàn toàn khác nhau, do đó căn cứ pháp lý và phương án xử lý cũng khác nhau.
Theo ông Huỳnh Văn Chương, đối với vụ việc tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh và cá thể hóa đầy đủ hành vi vi phạm của từng thí sinh. Mỗi trường hợp đều được xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm cũng như có đầy đủ chứng cứ để làm căn cứ xử lý.
"Đối với thí sinh ở Quảng Trị đã được cá thể hóa hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp", ông Chương nhấn mạnh.
Trên cơ sở đó, Bộ GD-ĐT áp dụng quy định tại Điều 57 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT để xử lý các thí sinh theo đúng mức độ vi phạm đã được xác định.
Đại diện Bộ GD-ĐT cũng khẳng định toàn bộ hồ sơ, tài liệu gốc liên quan đến vụ việc đều được lưu giữ đầy đủ nhằm phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thông tin đã được công khai tới các cơ quan báo chí và dư luận.
Trong khi đó, vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất hoàn toàn khác.
Theo ông Huỳnh Văn Chương, căn cứ kết quả điều tra của cơ quan công an đến thời điểm hiện nay, sai phạm được xác định xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, làm ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan và công bằng của toàn bộ kết quả thi.
Chính vì không thể tách bạch, xác định ngay được mức độ ảnh hưởng đối với từng bài thi hay từng thí sinh, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã căn cứ các quy định tại Điều 2, Điều 7 và Điều 59 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT để báo cáo Bộ GD-ĐT quyết định hủy kết quả thi của toàn bộ thí sinh tại điểm thi này và tổ chức thi lại.
Đại diện Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, việc thi lại không đồng nghĩa với việc miễn trách nhiệm cho các cá nhân có hành vi vi phạm. "Việc xử lý trách nhiệm đối với từng cá nhân vi phạm sẽ tiếp tục được thực hiện trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan công an và theo đúng quy định của pháp luật", ông Huỳnh Văn Chương khẳng định.
Theo Bộ GD-ĐT, sự khác biệt trong phương án xử lý giữa 2 địa phương xuất phát từ bản chất của vụ việc. Nếu như ở Quảng Trị, hành vi vi phạm đã được xác định cụ thể đối với từng cá nhân nên áp dụng chế tài trực tiếp theo Quy chế thi, thì tại Tuyên Quang, sai phạm được xác định mang tính hệ thống, xảy ra trên toàn bộ điểm thi, khiến kết quả của cả điểm thi không còn bảo đảm tính khách quan.
Vì vậy, việc hủy kết quả và tổ chức thi lại được xem là giải pháp nhằm khôi phục sự công bằng của kỳ thi, đồng thời bảo đảm quyền lợi đối với những thí sinh có năng lực thực chất nhưng bị ảnh hưởng bởi sai phạm của tập thể điểm thi.