4 hoạt động lớn khác biệt giữa 3 nhóm nguy cơ trong phòng chống dịch Covid-19

PV
16/04/2020 - 11:09
4 hoạt động lớn khác biệt giữa 3 nhóm nguy cơ trong phòng chống dịch Covid-19
Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chiều 15/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với việc chia các tỉnh, thành ra 3 nhóm là "có nguy cơ cao", "có nguy cơ" và "nguy cơ thấp".

Trên cơ sở phân chia các nhóm nguy cơ này để các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo phù hợp, quyết liệt, hiệu quả. 

Theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 12 tỉnh thành trong nhóm "có nguy cơ cao"  tiếp tục thực hiện kéo dài thời gian cách ly xã hội đến hết ngày 22/4 hoặc 30/4 tùy tình hình. Những người dân tại các địa phương này tiếp tục thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Chỉ thị 16, đảm bảo giãn cách xã hội.

Đối với nhóm các địa phương "có nguy cơ" và "nguy cơ hấp" cũng được phân chia để triển khai các giải pháp phòng chống dịch một cách phù hợp.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, có 4 hoạt động lớn khác biệt tương ứng với 3 nhóm nguy cơ, cụ thể:

Thứ 1, việc ra khỏi nhà theo các mức độ với yêu cầu là "Hạn chế" và "khuyến cáo".

Thứ 2, việc mở các cửa hàng không thiết yếu theo 3 mức độ: Đóng cửa; hạn chế; khuyến cáo.

Thứ 3, việc vận chuyển bằng các phương tiện công cộng: Tạm dừng; hạn chế; khuyến cáo.

Thứ 4, việc tụ tập đông người: Không quá 2 người; không quá 10 người; không quá 20 người.

Như vậy, người dân tại 12 tỉnh thành phố "có nguy cơ cao" tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16. Theo văn bản 2601/VPCP của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16, thì người dân được và không được có những hoạt động sau:

- Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

12 tỉnh/ thành thuộc nhóm nguy cơ cao gồm: Hà Nội; Lào Cai; Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình (Trường Yên), Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh.

- Yêu cầu người dân ở  nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Người dân được ra ngoài với các trường hợp cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,… Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở như nhà máy, công trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu…

- Trường hợp ra khỏi nhà bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn;

- Không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

- Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân.

4 hoạt động lớn khác biệt giữa 3 nhóm nguy cơ trong phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát khu vực cách ly tại xã Dũng Tiến (Thường Tín, Hà Nội) sau khi xuất hiện ca bệnh trên địa bàn

Đối với 15 tỉnh, thành thuộc nhóm "có nguy cơ", Thủ tướng cũng nhấn mạnh các địa phương này cần có một lộ trình thực hiện Chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 căn cứ vào tình hình thực tiễn đến này 22/4.

Nhóm nguy cơ thấp gồm các địa phương còn lại tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố quyết định cụ thể việc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp áp dụng cụ thể trên địa bàn của mình một cách phù hợp, nghiêm túc theo các cấp độ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm