Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Áo dài đẹp nhất khi người mặc cảm nhận được vẻ đẹp của nó

An Khê - Ảnh: Kiều Trang - NVCC
Áo dài đẹp nhất khi người mặc cảm nhận được vẻ đẹp của nó

Nghệ nhân Lê Xuân Trường (trái) cho rằng, một chiếc áo dài đẹp trước hết phải vừa vặn, thoải mái và hợp với người mặc

Áo dài ngày càng xuất hiện trong những lựa chọn rất riêng của người mặc. Cách chọn áo, chọn màu, chọn chất liệu cũng cho thấy mỗi người quan niệm thế nào về cái đẹp và sự thanh lịch.

Năm 1993, nghệ nhân Lê Xuân Trường theo ông nội học nghề may ở Trạch Xá (Hà Nội). Anh vẫn làm nghề, từ những ngày đầu học việc đến khi mở cửa hàng riêng tại xã Phù Đổng.

Áo dài đẹp nhất khi người mặc cảm nhận được vẻ đẹp của nó- Ảnh 1.

Nghệ nhân Lê Xuân Trường

Làm nghề từ nhỏ, anh Trường quen nhìn một chiếc áo từ những điều rất cụ thể: vải có hợp với dáng áo không, đường may xử lý thế nào, mặc lên người có thoải mái không. Nhìn cách khách chọn áo, anh cũng nhận ra mỗi thế hệ có một sở thích khác nhau.

Trong chương trình “Nét Hà Thành” diễn ra trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, anh kết hợp lụa tơ tằm làng Mẹo (Hưng Yên) với kỹ thuật may của Trạch Xá để làm những chiếc áo dài ngũ thân gợi nhớ cách ăn mặc của những năm 1960-1970.

Những chiếc áo được may bằng lụa tơ tằm, các đường may đều thực hiện thủ công. Anh Trường muốn người mặc cảm nhận được độ mềm, nhẹ của lụa và sự chỉn chu trong từng đường kim mũi chỉ.

Áo dài đẹp nhất khi người mặc cảm nhận được vẻ đẹp của nó- Ảnh 2.

Phụ kiện cho áo dài

Theo anh, các bà, các mẹ thường thích chất liệu truyền thống, màu sắc nhã nhặn, còn người trẻ có xu hướng chọn màu tươi hơn, kiểu dáng thoải mái hơn. Cách chọn áo thay đổi theo tuổi, sở thích và cả cách mỗi người muốn xuất hiện.

Với anh, một chiếc áo đẹp trước hết phải hợp với người mặc. Chất liệu, màu sắc hay kiểu dáng đều cần được cân nhắc theo người mặc và hoàn cảnh, chứ không nhất thiết phải giữ nguyên một cách mặc từ trước.

Diễn giả, MC Thi Thảo thường mặc áo dài khi dẫn chương trình, tham gia các sự kiện văn hóa, giáo dục hoặc những dịp lễ. Gần đây, chị mặc áo dài cả trong những ngày bình thường, trong một cuộc hẹn với bạn bè, một buổi chụp hình, cũng có khi đơn giản là mặc áo dài đi trên những con phố quen thuộc.

Áo dài đẹp nhất khi người mặc cảm nhận được vẻ đẹp của nó- Ảnh 3.

Diễn giả, MC Thi Thảo

Chị từng có 15 năm sống ở Hà Nội và 13 năm xa thành phố. Mỗi lần trở về, chị thường chọn áo dài cách tân, kiểu dáng đơn giản - như một cách tìm lại cảm giác quen thuộc với Hà Nội.

“Tôi nghĩ áo dài đẹp nhất khi người phụ nữ mặc nó không phải vì ‘phải mặc’, mà vì thật sự muốn mặc và cảm nhận được vẻ đẹp của nó”, chị nói.

Từ cách mẹ mặc áo dài, chị dần hình thành quan niệm riêng về sự thanh lịch. Trong những dịp quan trọng, mẹ thường chọn áo dài màu nhã, mái tóc chải gọn và đôi giày đơn giản. Với chị, đó là cách mặc không cầu kỳ nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu, duyên dáng.

Công việc MC và đào tạo kỹ năng khiến chị càng để ý đến cách ăn mặc. Có bộ trang phục rất đẹp nhưng người mặc thiếu tự tin hoặc giao tiếp không phù hợp thì vẫn khó tạo thiện cảm. Ngược lại, một người mặc giản dị vẫn có thể gây chú ý bởi cách họ xuất hiện tự nhiên.

Phụ nữ Hà Nội hôm nay có nhiều lựa chọn hơn trước. Áo dài cũng vậy, có người thích dáng truyền thống, có người chọn cách tân, có người quan tâm đến chất liệu, có người chỉ cần một chiếc áo khiến mình thấy thoải mái khi mặc.

Với Thi Thảo, những thay đổi ấy không làm mất đi vẻ thanh lịch mà phụ nữ Hà Nội từng coi trọng. Điều chị muốn giữ là sự tinh tế và vừa phải, từ màu áo, mái tóc, đôi giày đến cách ngồi, cách nói chuyện, chào hỏi.

Anh Trường cũng gặp sự thay đổi ấy trong công việc may đo, ví dụ như với chất liệu tơ tằm, đường may thủ công hay dáng áo ngũ thân vẫn còn đó, nhưng người mặc hôm nay có những yêu cầu khác. Người trẻ có thể thích màu sắc tươi hơn, kiểu áo linh hoạt hơn; người yêu chất liệu truyền thống lại tìm đến lụa vì thích cảm giác mềm mại, nền nã.

Ý kiến của bạn
Bình luận