Áp lực thi lớp 10 ở Hà Nội: Phụ huynh, học sinh "nín thở" vì căng thẳng
Ảnh minh họa
Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay tiếp tục nóng lên khi hàng loạt trường THPT top đầu ghi nhận tỷ lệ chọi cao. Những con số tưởng chừng chỉ mang tính thống kê đang trở thành áp lực vô hình với nhiều học sinh, phụ huynh.
Chỉ số tham khảo mang lại "nỗi sợ" mùa thi
Tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập luôn được xem là thông tin được phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm mỗi mùa tuyển sinh. Năm nay, khi nhiều trường THPT top đầu ghi nhận số lượng hồ sơ đăng ký vượt xa chỉ tiêu, áp lực cạnh tranh càng trở nên nặng nề, khiến không ít học sinh hoang mang trong việc chọn nguyện vọng và đánh giá khả năng trúng tuyển.
Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, học sinh Trường THCS Xuân La, TP Hà Nội) cho biết em đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Yên Hòa, nguyện vọng 2 là THPT Cầu Giấy và nguyện vọng 3 là THPT Tây Hồ.
"Các trường em đăng ký đều là trường top đầu nên em khá áp lực vì phải cạnh tranh với rất nhiều bạn. Điểm của em hiện cũng chưa thể tự tin chắc chắn đỗ công lập năm nay", Ngọc Anh chia sẻ.
Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng đứng trước nhiều cân nhắc khi tỷ lệ cạnh tranh ở các trường nội đô ngày càng cao.
Chị Dương Thanh Trà, Phường Tây Hồ, Hà Nội, phụ huynh em Ngọc Anh cho biết, khi theo dõi các biểu đồ tỷ lệ chọi và số lượng đăng ký, gia đình nhận thấy nhiều trường gần nhà có lượng hồ sơ vượt xa chỉ tiêu.
"Những trường THPT như Yên Hòa, Cầu Giấy đều có số lượng đăng ký gấp nhiều lần chỉ tiêu. Vì vậy chúng tôi không thể may rủi đặt toàn bộ nguyện vọng vào trường công lập mà sẽ tính thêm phương án một đến hai trường ngoài công lập có chất lượng tốt", chị nói.
Theo chị Trà, tỷ lệ chọi phản ánh mức độ cạnh tranh. "Tỷ lệ chọi càng cao đồng nghĩ cánh cửa vào trường công lập đối với mỗi thí sinh càng hẹp. Sau khi biết chính xác tỷ lệ chọi các trường năm nay, bố mẹ càng thêm áp lực chắc hẳn con cũng vậy", phụ huynh bày tỏ.

Áp lực tăng cao, phụ huynh phải tính thêm phương án trường ngoài công lập.
Phù hợp năng lực quan trọng hơn tỷ lệ chọi
Về bản chất, tỷ lệ chọi chỉ phản ánh tương quan giữa số lượng hồ sơ đăng ký và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường. Tuy nhiên, khi được công bố rộng rãi, các con số này thường bị xem như thước đo trực tiếp về mức độ cạnh tranh của kỳ thi.
Thực tế cho thấy, không ít học sinh khi nhìn vào tỷ lệ 1/10 hay 1/15 đã vội cho rằng cơ hội trúng tuyển quá thấp, từ đó điều chỉnh nguyện vọng theo hướng an toàn hơn, dù năng lực bản thân có thể đáp ứng yêu cầu của các trường tốp đầu. Ở chiều ngược lại, những trường có tỷ lệ chọi thấp lại dễ tạo tâm lý chủ quan đối với một bộ phận học sinh trong quá trình ôn tập.
Theo ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc nhiều trường có uy tín, chất lượng cao thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký không phải là điều mới.
"Tuy nhiên, với cơ chế điều tiết bằng chỉ tiêu, điểm chuẩn cùng nhiều giải pháp đồng bộ, ngành giáo dục mong muốn từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các trường nội đô và ngoại thành", ông Bình cho biết.
Theo ông, ngành giáo dục đang tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy học để học sinh có thể tự tin lựa chọn nhiều trường khác nhau thay vì dồn vào một số trường top.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, tỷ lệ khoảng 60% học sinh được vào công lập được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và định hướng phân luồng sau THCS.
Theo ông Bình, áp lực tuyển sinh lớp 10 không chỉ đè nặng lên học sinh mà còn tạo sức ép lớn cho công tác tổ chức thi. "Ngành giáo dục mong muốn tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và hiệu quả trong bối cảnh quy mô thí sinh ngày càng tăng", ông nói.
Tuy nhiên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh, trường công lập không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công.
"Điều quan trọng nhất là học sinh lựa chọn được môi trường phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân, thay vì chạy theo áp lực phải vào bằng được trường top", ông Bình chia sẻ.