Bà con hiểu rõ tác hại của ô nhiễm thì sẽ tự giác bảo vệ môi trường

An Khê
12/03/2023 - 09:08
Bà con hiểu rõ tác hại của ô nhiễm thì sẽ tự giác bảo vệ môi trường

Phong trào "Làm sạch đồng ruộng" được 100% chi hội trên địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, hưởng ứng

Phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường của Hội Nông dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng.

Đến nay, công tác bảo vệ môi trường đã có sự thay đổi rõ nét, người nông dân đã bắt đầu thấy được hiệu quả của việc bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe cho chính mình, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong bà con nông dân.

 Bà con hiểu rõ tác hại thì sẽ tự giác bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

"Cánh đồng mẫu không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật" tại Gia Bình, Bắc Ninh

Muốn bảo vệ môi trường thì phải đẩy mạnh tuyên truyền. Chính vì vậy, các cấp hội nông dân huyện Gia Bình đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nhân dân và cộng đồng dân cư thực hiện tốt chủ trương của Huyện ủy Gia Bình về phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

Ông Hoàng Văn Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Bình - cho biết, Hội Nông dân huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, hệ thống Đài phát thanh huyện, truyền thanh xã thông tin tổ chức phát thanh 435 buổi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và trong các đợt sinh hoạt, hội nghị. Đồng thời, tổ chức treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường với các chủ đề "Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta", "Giải quyết ô nhiễm nhựa và nylon"…

"Bà con hiểu rõ tác hại của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người và đối với đất đai trồng trọt thì sẽ có ý thức tốt, từ đó mới thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch mà Hội đề ra", ông Sơn khẳng định.

 Bà con hiểu rõ tác hại thì sẽ tự giác bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Hội Nông dân huyện Gia Bình cấp phát thùng chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật

Đi đôi với tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường, hàng năm Hội Nông dân huyện đưa tiêu chí "Xây dựng mô hình Hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn" thành một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá, xếp loại cơ sở Hội hàng năm. Từ đó Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức cho các chi, tổ hội đăng ký tham gia thực hiện nội dung này.

Ngoài việc tuyên truyền người dân có ý thức bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào các thùng rác, không vứt bừa bãi gây phát tán tàn dư thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường, Hội Nông dân huyện phát động chiến dịch làm sạch đồng ruộng định kỳ hàng năm; chỉ đạo thành lập 78 tổ thu gom rác thải với gần 500 hội viên tham gia.

 Bà con hiểu rõ tác hại thì sẽ tự giác bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Hội Nông dân huyện Gia Bình phối hợp với các nhà khoa học hướng dẫn sản xuất các mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn kết với tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn

"Từ khi thực hiện mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hội viên, nông dân đã từ bỏ thói quen vứt vỏ bao bì bừa bãi sau khi dùng thuốc bảo vệ thực vật tại các bờ ruộng, mương máng, ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, nông dân đã thay đổi tích cực. Đến nay mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện môi trường đồng ruộng, hạn chế chất thải độc hại ra môi trường", ông Sơn cho biết.

Hội Nông dân thị trấn Gia Bình thu gom vỏ bao bì thuốc trừ sâu mỗi năm vào 2 đợt là vụ Xuân và vụ Mùa. Năm 2021 thu được 930 kg, năm 2022 thu được 870 kg.

Hội Nông dân huyện Gia Bình đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng như mô hình "Cánh đồng mẫu không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật", Phong trào "chống rác thải nhựa". Triển khai ra quân thực hiện "Thu gom rác thải, phế thải làm sạch đồng ruộng, vớt bèo khơi thông dòng chày các kênh mương"; tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, đưa nội dung bảo vệ môi trường vào nội dung sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về ý thức, trách nhiệm và sống thân thiện với môi trường.

Hội còn phát động và xây dựng mô hình điểm về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng cây xanh lấy bóng mát và tạo cảnh quan; phổ biến và khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường; thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

 Bà con hiểu rõ tác hại thì sẽ tự giác bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Hội viên Hội phụ nữ và Hội nông dân thu gom bao bì, vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng

Kết quả: 14/14 đơn vị tổ chức phát động ra quân làm sạch đồng ruộng, xây dựng và duy trì mô hình "Cánh đồng không vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật". Qua tổng hợp các xã, thị trấn năm 2020 đã thu gom được 12.100kg, năm 2021 đã thu gom được 9.250kg, năm 2022 thu gom được 4.300kg vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác thải đồng ruộng.

Không chỉ hoạt động các chương trình nội bộ, Hội Nông dân còn phối hợp với Hội LHPN địa phương thực hiện triển khai nhiều hoạt động chung, tổ chức các lớp tập huấn, giúp bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng thêm hiệu quả.

Đặc biệt là Hội LHPN thị trấn Gia Bình với những hoạt động thiết thực được tổ chức thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Gia Bình, cho hay, Hội phụ nữ đã vận động cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn tuyên truyền về thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững, cách phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình; tham gia các buổi tuyên truyền về phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khi hậu. Hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ là nông dân phân loại rác, làm vi sinh IMO để xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

 Bà con hiểu rõ tác hại thì sẽ tự giác bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Hội LHPN thị trấn Gia Bình tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ là nông dân phân loại rác, làm vi sinh IMO để xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

"Trong năm 2022 đã làm được 2.020 lít, 1.157 kg vi sinh IMO để hướng dẫn 280 hộ tham gia phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Chúng tôi đã tổ chức hội thi nấu ăn ngon và trưng bày các thiết kế từ rác thải tái chế dùng đề trồng cây, trồng hoa, làm đồ văn phòng phẩm... để khích lệ chị em phụ nữ cùng tham gia. Bên cạnh đó, hàng trăm chiếc làn nhựa đã được gửi tặng cho hội viên để đi chợ hạn chế rác thải hữu cơ ra môi trường. Vận động hội viên phụ nữ trồng mới được 110 cây cây ăn quả và 1.000 m đường cây, đường hoa phụ nữ. Năm 2021, Hội tổ chức ra mắt CLB Phụ nữ thị trấn Gia Bình với pháp luật về bảo vệ môi trường", Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Gia Bình chia sẻ.

Bà Luyến cũng kiến nghị các cấp chính quyền cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm và giải quyết kịp thời các trường hợp liên quan và gây ảnh hưởng đến môi trường, đến người dân. Nghiên cứu, xây dựng phương thức vận chuyển, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn để hạn chế rác thải hữu cơ ra môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng các điển hình trong công tác bảo vệ môi trường.

Có thể nói, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường ở huyện Gia Bình đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tích cực phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường.

Những nỗ lực đó đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường, sống thân thiện với môi trường. Đồng thời phát huy hiệu quả vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm