2 quý bà tỷ phú lập quỹ 40 triệu USD hỗ trợ sáng kiến bình đẳng giới

Nhu Thụy
30/07/2021 - 22:44
2 quý bà tỷ phú lập quỹ 40 triệu USD hỗ trợ sáng kiến bình đẳng giới

Bà Melinda Gates (trái) và bà MacKenzie Scott

Bà Melinda Gates - vợ cũ của tỷ phú Bill Gates và bà MacKenzie Scott - vợ cũ tỷ phú Jeff Bezos vừa hợp tác lập một quỹ thưởng 40 triệu USD cho các sáng kiến nâng cao quyền năng của phụ nữ trong 10 năm tới.

Theo kế hoạch, khoản tiền tài trợ này sẽ được trao cho những tổ chức thắng giải trong chương trình "Equality Can't Wait Challenge" (Cuộc thi Bình đẳng không chờ đợi) do công ty đầu tư Pivotal Ventures của bà Melinda Gates tổ chức. Sự hỗ trợ tài chính đến từ bà MacKenzie Scott và Nhóm các nhà từ thiện Charles và Lynn Schusterman. Mỗi tổ chức thắng giải sẽ nhận được 10 triệu USD.

Chương trình này được coi là cuộc thi tập trung vào vấn đề bình đẳng giới ở Mỹ với nhiều giải thưởng có giá trị nhằm tạo cơ hội để đầu tư và trao quyền cho các nhà lãnh đạo nữ. Thành viên nhóm New Mexico Community Capital & Native Women Lead vừa được trao thưởng đã đề xuất nhiều sáng kiến khác nhau nhằm trao quyền và cải thiện cuộc sống của phụ nữ và những người không theo chuẩn chung về giới ở Mỹ.

Nội dung của các sáng kiến này liên quan đến nhiều vấn đề như xây dựng các cơ sở chăm sóc trẻ em hoặc thực hiện các hoạt động chăm sóc khác được cộng đồng hỗ trợ, đào tạo cho phụ nữ có quan tâm đến lĩnh vực phát triển phần mềm, đẩy nhanh sự tiến bộ của phụ nữ trong quá trình học đại học và phát triển nghề nghiệp ở giai đoạn đầu. Các chuyên gia cho rằng đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

"Chúng ta muốn xóa bỏ các khuôn mẫu giới và định kiến giới, thúc đẩy bình đẳng giới. Tuy nhiên, chúng ta nên thực hiện điều này bằng những cam kết cụ thể trong việc nâng cao năng lực cho những tổ chức sẵn sàng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái phát triển như cách làm của những tổ chức được nhận giải thưởng của chương trình này", bà Melinda Gates chia sẻ.

Bà Melinda Gates và McKenzie Scott lập quỹ 40 triệu USD hỗ trợ sáng kiến bình đẳng giới

Bà Melinda Gates (trái) và bà MacKenzie Scott

Bà Melinda Gates và bà MacKenzie Scott đều nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới và đều tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Cả hai là thành viên của The Giving Pledge - một chương trình vận động những người giàu có trên thế giới đóng góp cho các hoạt động từ thiện và hứa hẹn sẽ dành phần lớn tài sản trong cuộc đời mình cho các hoạt động này.

Được thành lập năm 2000, Quỹ Bill & Melinda Gates là một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, có giá trị khoảng 50 tỷ USD. Quỹ này hoạt động từ thiện ở quy mô toàn cầu trong nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo cho tới thúc đẩy bình đẳng giới. Sau khi ly hôn, công ty đầu tư của Bill Gates đã chuyển 1,8 tỷ USD cổ phiếu cho Melinda.

Giữa tháng 6/2021, bà MacKenzie Scott đã quyên góp 2,7 tỷ USD cho 286 tổ chức từ thiện nhằm giúp thay đổi những bất bình đẳng trong hệ thống xã hội. Các tổ chức từ thiện nằm trong danh sách được bà MacKenzie ủng hộ bao gồm các nhóm và tổ chức nghệ thuật địa phương, bảo tàng Motown và các nhóm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, chống phân biệt chủng tộc, bình đẳng cho cộng đồng LGBT, dân chủ và biến đổi khí hậu.

Theo Bloomberg, giá trị tài sản ròng của bà MacKenzie ước tính vào khoảng 64 tỷ USD. Năm ngoái, sau khi ly hôn với Bezos, Scott đã nhận được 1/4 số cổ phiếu của chồng cũ từ công ty này, tương đương 4% cổ phần trị giá hơn 35 tỷ USD vào thời điểm đó.

Bà đã kết hợp với bà Melinda mở ra dự án hỗ trợ thúc đẩy thực hiện các dự án về bình đẳng giới. Chính vì sự đóng góp không ngừng nghỉ cho xã hội, bà MacKenzie Scott đã làm nên lịch sử khi lọt vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020 do Forbes bình chọn.

Nguồn: CNN, ABC News
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm