Phụ nữ góp phần phát triển TP Cần Thơ xứng tầm với vai trò Trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Minh Châu (tổng hợp)
15/11/2021 - 19:40
Phụ nữ góp phần phát triển TP Cần Thơ xứng tầm với vai trò Trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư thường trực Thành ủy, thay mặt Đảng bộ thành phố Cần Thơ tặng Đại hội bức trướng “Đoàn kết-Năng động-Hội nhập-Phát triển”. Ảnh: Kim Xuân

Ngày 15/11, Hội LHPN TP Cần Thơ đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thiếu tướng Ðoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu 9;  Lê Quang Mạnh, Ủy viên TƯ Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố và các đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ thành phố... dự Đại hội.

Phụ nữ góp phần xây dựng TP Cần Thơ xứng tầm với vai trò Trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam và TP Cần Thơ chúc mừng BCH Hội LHPN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Kim Xuân

Với chủ đề "Phụ nữ Cần Thơ đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh vì hạnh phúc của mỗi gia đình, góp phần xây dựng TP Cần Thơ sinh thái, văn minh, hiện đại", Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ được Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức theo hình thức trực tuyến với 9 điểm cầu quận, huyện nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Thành phố Cần Thơ là đô thị trung tâm, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với tỉ lệ nữ chiếm 50,41% dân số, lực lượng lao động nữ trên 338.000 người, trong 5 năm của nhiệm kỳ vừa qua, các tầng lớp phụ nữ thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng trên mọi mặt đời sống xã hội.

Thông qua các phong trào thi đua và các cuộc vận động, các cấp Hội đã đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy tài năng, trí tuệ đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố.

Phụ nữ góp phần xây dựng TP Cần Thơ xứng tầm với vai trò Trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh: Các cấp Hội cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, là cầu nối giữa các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, quan tâm nắm chắc tình hình phụ nữ, có hình thức thu hút hội viên phù hợp. Cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên của phụ nữ Cần Thơ, xây dựng hình mẫu người phụ nữ thời đại mới năng động, sáng tạo, khỏe mạnh, nghĩa tình, yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước. Tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội, chọn nội dung phù hợp để tổ chức thực hiện. Quan tâm hỗ trợ phụ nữ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khoa học công nghệ, phát huy tiềm năng, sự đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực. Chủ động liên kết, đào tạo, hỗ trợ phụ nữ phát triển về mọi mặt, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực. 

Song song đó, nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phụ nữ từng bước tiếp cận và chủ động trở thành những công dân số có trách nhiệm. Làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, nghiên cứu những vấn đề đặt ra trong thực tiễn của địa phương, đề xuất cơ chế chính sách, tạo điều kiện cơ hội cho phụ nữ và nam giới tham gia thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 32 ủy viên. Bà Võ Kim Thoa tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ 100% phiếu bầu. Đại hội cũng bầu 11 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nghị quyết Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò Trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: Báo Cần Thơ
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm