Bà Võ Thị Bạch Yến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

PV
15/03/2024 - 16:03
Bà Võ Thị Bạch Yến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

Bà Nguyễn Minh Thủy (thứ 2 từ trái qua), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Bùi Thành Nhân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng bà Võ Thị Bạch Yến. Ảnh: Quỳnh Như

Bà Võ Thị Bạch Yến, Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh Bình Dương, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 15/3, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 6, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Tham dự hội nghị có: bà Trần Thị Huyền Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bầu bà Võ Thị Bạch Yến, Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Anh Thy, Chủ tịch Hội LHPN TP Tân Uyên, tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Võ Thị Bạch Yến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương- Ảnh 1.

Bà Trần Thị Huyền Thanh (phải) - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam - chúc mừng bà Võ Thị Bạch Yến, tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương

Trước đó, vào ngày 12/3, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao Quyết định của Tỉnh ủy Bình Dương về việc điều động bà Trương Thanh Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/3/2024.

Đồng thời trao Quyết định của Tỉnh ủy cho bà Võ Thị Bạch Yến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2020-2025; được điều động đến công tác tại Hội LHPN tỉnh và giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 15/3/2024.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm