Bắc Giang: Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế địa phương

An Khê - Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
24/09/2021 - 21:54
Bắc Giang: Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế địa phương

Hội LHPN xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, trao bò cho phụ nữ nghèo

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, đã tích cực triển khai, nhân rộng hiệu quả mô hình làm theo gương Bác, qua đó thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Trong số các mô hình, hoạt động được Hội LHPN huyện duy trì và phát triển trên địa bàn huyện, nổi bật là hoạt động "Phụ nữ thực hành tiết kiệm, thu gom rác thải giúp phụ nữ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn". Hoạt động được Hội triển khai từ năm 2011 và nhanh chóng nhân rộng đến 100% Chi hội do nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ hội viên. Nhiệm kỳ 2011- 2016, các cấp Hội đã tặng 55 con bò nái, 68 con lợn giống cho phụ nữ nghèo.

Bắc Giang: Giúp nhau thoát nghèo góp phần phát triển kinh tế địa phương - Ảnh 1.

Hội LHPN xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, trao bò cho 2 hội viên nghèo

Từ hiệu quả thiết thực đó, Hội LHPN huyện quyết định lựa chọn hoạt động "Phụ nữ thực hành tiết kiệm, thu gom rác thải giúp phụ nữ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn" để chỉ đạo duy trì trong nhiệm kỳ 2016-2021. Các cấp Hội đã tiết kiệm được 849,5 triệu đồng, tặng 137 con bò, 21 lợn giống cho 158 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn (kết quả đạt được gần gấp đôi so với nhiệm kỳ trước).

Riêng đối với việc tặng bò nái, Hội không tặng 100% mà yêu cầu hội viên có đối ứng một phần nhỏ trong số kinh phí mua bò, từ đó khích lệ tinh thần tự lực và nâng cao trách nhiệm trong việc chăm sóc con giống được tặng, đồng thời tăng số lượng các hộ nghèo được tặng bò giống, lợn giống.

Song song với hoạt động trên, các cấp Hội phụ nữ huyện Yên Thế còn duy trì 216 mô hình tiết kiệm theo Bác như "Trồng vườn rau sạch bỏ ống tiết kiệm", "Hũ gạo tình thương", "Nuôi lợn tiết kiệm làm công tác nhân đạo từ thiện"... với 18.513 thành viên. Trong 5 năm (2016-2021), các mô hình nêu trên đã tiết kiệm được trên 4,3 tỷ đồng giúp 1.865 hội viên phụ nữ vay không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình trị giá 3,9 tỷ đồng; Tặng quà 1.111 phụ nữ và trẻ em nghèo trị giá 447,4 triệu đồng.

Những kết quả cụ thể, thiết thực từ hoạt động làm theo Bác của Hội LHPN huyện đã phát huy tinh thần "tương thân tương ái", nghĩa cử cao đẹp và lòng nhân hậu trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em ngày càng gắn bó đoàn kết, giúp nhau thoát nghèo tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm