Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/12/2025 - 14:32 (GMT+7)

Bác sĩ cảnh báo về bệnh lý nguy hiểm ở phụ nữ độ tuổi sinh sản

Đông Quân

Những phụ nữ bị u bì buồng trứng thường ở độ tuổi từ 20-30. Theo bác sĩ, u bì buồng trứng còn ảnh hưởng lớn đến tâm thần vận động, nếu không được phát hiện kịp thời thì bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 27/12, Sở Y tế TPHCM tổ chức hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm 64 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2025); Tổng kết công tác dân số 2025.

Thông tin tại hội nghị, BS Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết, vừa qua Bệnh viện đã thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho 121 cặp đôi nam, nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong đó, độ tuổi trung bình của nam giới là 28 và nữ giới là 26,9 tuổi.

Kết quả thăm khám cho thấy, ở nam giới, có 7 trường hợp (chiếm 5,8%) bị viêm gan siêu vi B; 63 trường hợp (chiếm 52%) có tinh dịch đồ bất thường, trong đó có 1 trường hợp không có tinh trùng.

Ở nữ giới, có 8 trường hợp (chiếm 6,6%) bị nhiễm viêm gan siêu vi B, có 10 trường hợp (8%) bị thiếu máu, có 9 trường hợp (chiếm 7,2%) bi u xơ tử cung cần theo dõi, có 1 trường hợp bị u bì buồng trứng.

U bì buồng trứng, hay còn gọi là u quái buồng trứng, là một khối u thường lành tính phát triển từ các tế bào mầm trong buồng trứng, có thể chứa nhiều loại mô khác nhau như tóc, da, và xương.

Hầu hết các u nang bì buồng trứng không gây ra triệu chứng trừ khi có biến chứng. Tuy nhiên, nếu có triệu chứng thì triệu chứng phổ biến nhất được báo cáo là đau bụng dưới. Khi u nang phát triển lớn hơn, kích thước u tăng sẽ chèn ép lên hệ tiêu hóa hoặc tiết niệu gây ra triệu chứng tương ứng. Nếu u nang bì buồng trứng tiến triển, triệu chứng có thể gặp phải như sốt. đau bụng nặng, chảy máu âm đạo bất thường, giảm cân không rõ nguyên nhân… và thậm chí là các biến chứng nguy hiểm khác.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, hiện nay, u bì buồng trứng còn ảnh hưởng đến tâm thần vận động, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

"Trong năm 2025, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện 10 ca u bì buồng trứng. Bệnh nhân không biết bản thân bị u bì buồng trứng, khi đang ngồi làm việc thì tự nhiên gục đầu xuống bàn, sau đó hôn mê; giống như đột quỵ. Khi bệnh nhân nhập viên, thăm khám thì mới phát hiện bệnh nhân bị u bì buống trứng, điều trị khó khăn, đáng tiếc có 2 trường hợp tử vong, ở tuối 28", BS Huỳnh Xuân Nghiêm cho hay.

Bác sĩ cảnh báo về bệnh lý nguy hiểm ở phụ nữ độ tuổi sinh sản - Ảnh 1.

Đại diện Hội LHPN TPHCM và Chi cục Dân số TPHCM trao chứng nhận khám sức khỏe trước khi kết hôn cho các cặp đôi

Tại Hội nghị, ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM cho biết, năm 2025, tổng tỷ suất sinh ước 1,51 con/phụ nữ, có xu hướng tăng so với năm 2024 là 1,45 con/phụ nữ nhưng vẫn ở mức rất thấp, số liệu này tiếp tục báo động về tình trạng mức sinh thấp thấp của thành phố.

Theo ông Trung, hiện công tác dân số của cả nước đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Việt Nam bắt đầu xuất hiện xu thế mức sinh thấp, dưới mức sinh thay thế và dự báo mức sinh có thể tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Mất cân bằng giới tính khi sinh hiện đã được khống chế nhưng vẫn còn ở mức rất cao; tốc độ già hóa dân số nhanh và sẽ sớm bước qua thời kỳ dân số vàng; tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp; tầm vóc, thể lực của người Việt Nam chậm được cải thiện.

Công tác dân số không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát quy mô dân số mà là quá trình đầu tư toàn diện, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo cơ cấu dân số hợp lý, thích ứng với già hóa dân số và mức sinh thấp tại nhiều địa phương.

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, năm 2025, công tác dân số của thành phố đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác dân số vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là mức sinh còn thấp, tốc độ già hóa dân số nhanh và những khó khăn trong nguồn nhân lực về công tác dân số cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân số trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng cần riển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp ứng phó với mức sinh thấp. Phát huy vai trò nòng cốt của y tế cơ sở, bệnh viện trong công tác nâng cao chất lượng dân số; đồng thời đẩy mạnh tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận