Báo động đỏ cứu thành công sản phụ bị sa dây rốn

Linh Trần
04/05/2022 - 15:18
Báo động đỏ cứu thành công sản phụ bị sa dây rốn

Các bác sĩ cấp cứu cho sản phụ

Các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán sản phụ thai 38 tuần, chuyển dạ sinh con thứ 2, sa dây rốn bên ngôi, ối vỡ sớm, đa ối. Kíp trực đã triển khai báo động đỏ, cứu sống cả mẹ và con sản phụ.

Ngày 4/5, bác sĩ Nguyễn Lương Phụ, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Sản (Trung tâm y tế huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa cứu sống mẹ con sản phụ Nguyễn Thị H. (29 tuổi, trú tại xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) bị sa dây rốn.

Trước đó, khoảng 7h50 ngày 2/5, sản phụ được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà để chuẩn bị sinh con thứ 2.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán thai 38 tuần, chuyển dạ sinh con thứ 2, sa dây rốn bên ngôi, ối vỡ sớm, đa ối. Kíp trực đã triển khai báo động đỏ, chuyển sản phụ mổ cấp cứu.

Sau hơn 1 tiếng thực hiện, các y bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ. Bé trai chào đời nặng 3,8kg.

Hiện tại, sức khỏe của mẹ và bé ổn định, dự kiến sẽ được cho xuất viện trong ít ngày tới.

Theo bác sĩ Phụ, sa dây rốn là biến chứng thường xảy ra vào giai đoạn cuối của thai kỳ hoặc khi vào chuyển dạ (thai từ 38 tuần). Hiện tượng này dễ gây suy thai cấp khi mẹ chuyển dạ. Nếu lấy thai ra chậm, bé dễ suy hô hấp, tử vong hoặc nếu sống sót bé dễ mắc tổn thương não do thiếu oxy.

Các bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ khi mang thai cần đi khám định kỳ để được phát hiện các bất thường. Khi phát hiện sản phụ mắc sa dây rốn, bệnh nhân cần được cấp cứu kịp thời trong thời gian ngắn nhất có thể nhằm đảm bảo sức khỏe cả mẹ và thai nhi. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm