Bao giờ có chính sách thu hút nhân tài với học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số?

D.H
09/11/2020 - 19:57
Bao giờ có chính sách thu hút nhân tài với học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số?
Theo phản ánh của ĐBQH, dù Quốc hội đã giao cho Bộ GD&ĐT ban hành chính sách thu hút nhân tài đối với học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số từ cách đây 4 năm, song đến nay vẫn chưa có động tĩnh. Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đăng đàn trả lời vấn đề này.

Trong phiên chất vấn các thành viên Chính phủ vào cuối buổi sáng nay 9/11, ĐB Triệu Thị Thu Phương (đoàn Bắc Kạn) nêu bất cập liên quan đến quyền lợi của học sinh người dân tộc thiểu số.

Theo nữ đại biểu, tại Nghị quyết số 33 năm 2016 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội có giao cho Bộ GD&ĐT nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số.

"Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 năm. Xin hỏi Bộ trưởng vấn đề này Bộ đã thực hiện đến đâu và bao giờ thì chính sách được ban hành?" – ĐB Phương chất vấn.

Trả lời câu hỏi này vào buổi chiều, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay, thực hiện Nghị quyết 33 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 2, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ GD&ĐT đã rà soát, nghiên cứu để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội một nhóm chính sách, trong đó có 4 nội dung. Cụ thể như sau:

Bao giờ học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có chính sách thu hút nhân tài? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu giải pháp hỗ trợ HSSV dân tộc thiểu số. Ảnh: Quốc hội

Thứ nhất là, Bộ GD&ĐT tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Giáo dục năm 2019, trong đó có Điều 87 về cử tuyển. Sau đó, tiếp tục tham mưu cho Chính phủ trình ban hành Nghị định cử tuyển thay Nghị định 134.

Thứ hai, đơn vị này tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 84, trong đó có quy định là những học sinh, sinh viên có học lực khá, giỏi trở lên thì được học bổng khuyến khích học tập.

Thứ ba, Bộ tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định 110, trong đó có quy định là học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tham gia các kỳ thi quốc gia, quốc tế được giải được mức thưởng gấp rưỡi, gấp đôi quy định chung.

"Đặc biệt chúng tôi phối hợp với Ủy Ban Dân tộc rà soát tất cả các chính sách liên quan đến lĩnh vực này để xây dựng tiểu dự án số 2 thuộc Dự án số 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó chú trọng nâng cao nguồn nhân lực" – tư lệnh ngành giáo dục nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Nhạ, Bộ GD&ĐT cũng tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để có chính sách về sử dụng và tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chính sách tạo việc làm để phát triển cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm