Bắt 2 bố con chém công an, không chấp hành quy định phòng chống dịch

Đinh Thu Hiền
16/07/2021 - 10:40
Bắt 2 bố con chém công an, không chấp hành quy định phòng chống dịch

Nguyễn Quốc Bảo đã vừa bị bắt sáng nay (16/7). Ảnh: Công an huyện Xuyên Mộc cung cấp

Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 1989 và bố là Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1967, đã bị Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bắt giữ vì các hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch, chống đối lực lượng chức năng

Nguồn tin từ Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, vào lúc 8h30 ngày 15/7/2021, Nguyễn Quốc Bảo, trú tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 72G1-136.77 chạy hướng xã Hòa Hiệp về xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang. 

Khi Bảo tới chốt kiểm dịch số 2, tại thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải lập, lực lượng chực chốt tại xã Thắng Hải ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng Bảo không chấp hành và dùng dao Thái Lan tấn công lực lượng chực trốt. Sau đó, Bảo điều khiển xe chạy về nhà tại ấp Phú Lâm và cầm dao rựa cố thủ trong nhà.

Lực lượng công an xã Hòa Hiệp cùng công an xã Thắng Hải tới nhà vận động Bảo ra làm việc nhưng Bảo không chấp hành, mà còn cùng cha ruột là Nguyễn Quốc Dũng chống đối lực lượng chức năng.

Vào khoảng 11h cùng ngày, 2 cán bộ công an xã Hòa Hiệp vào nhà vận động đưa Bảo tới trụ sở công an để làm việc thì Bảo đã dùng dao rựa chém vào đầu đồng chí Lâm Văn Trung nhưng trúng mũ bảo hiểm nên không gây thương tích.

Vào khoảng 12h45, công an 2 xã này lại tiếp tục vào nhà vận động Bảo ra trụ sở làm việc nhưng đối tượng này không chấp hành mà đã cùng cha ruột xông ra, dùng dao rựa chém vào lực lượng công an gây thương tích cho đồng chí Hoàng Văn Dương, cán bộ công an xã Thắng Hải. Hai cha con lại lui vào nhà, cố thủ, không chịu hợp tác.

Bắt hai cha con chém công an, không chấp hành quy định phòng chống dịch  - Ảnh 2.

Bảo dùng dao rựa chém vào đồng chí Hoàng Văn Dương, cán bộ công an xã Thắng Hải. Ảnh: Công an huyện Xuyên Mộc cung cấp

Ngay sau đó, công an huyện Xuyên Mộc, công an huyện Hàm Tân và cảnh sát cơ động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường lực lượng đến hiện trường cùng lực lượng công an xã vận động 2 bố con Dũng - Bảo ra làm việc. Tới 19h30, ông Dũng đã hợp tác với lực lượng công an và được đưa về trụ sở huyện Xuyên Mộc để làm việc. Riêng Bảo vẫn cố thủ trong nhà.

Vào khoảng 20h, Bảo đã dùng dao rựa xông ra tấn công lực lượng công an, bỏ chạy ra sau nhà trốn vào vườn mít, vườn nhà để thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng. 

Ngay trong đêm mưa rất lớn, các chiến sĩ công an đã chia nhóm để truy đuổi Bảo. Đến khoảng 6h45 sáng nay (16/7), lực lượng công an đã bắt được Bảo trong 1 công trình xây dựng thuộc ấp Bình Thắng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách nhà đối tượng 5km.

Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuyên Mộc xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm