Bất chấp dịch Covid-19 bùng phát, hàng triệu người Ấn Độ vẫn hành hương tới sông Hằng

N.A
15/01/2021 - 22:00
Bất chấp dịch Covid-19 bùng phát, hàng triệu người Ấn Độ vẫn hành hương tới sông Hằng

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19. Ảnh: AFP

Bất chấp đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội tại Ấn Độ, hàng triệu người dân ở quốc gia Nam Á này đã hành hương tới sông Hằng để tham dự lễ hội Kumbh Mela ngay trong tháng đầu tiên của năm mới.

Hành hương tới sông Hằng trong mùa lễ hội

Tại Ấn Độ, lễ hội Kumbh Mela được coi là lễ hội tâm linh lớn nhất thế giới, nơi các tín đồ đạo Hindu trầm mình xuống điểm hợp lưu Triveni Sangam, ngã ba sông Hằng, Yamuna và Saraswati huyền thoại.

Lễ hội diễn ra tại thành phố Prayagraj, bang Ulttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ và kéo dài trong 8 tuần. Người hành hương tới sông Hằng để tắm rửa, với niềm tin dòng nước thiêng sẽ rửa sạch tội lỗi của họ.

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 1.

Bất chấp thời tiết lạnh giá, nguy cơ dịch bệnh, rất đông người dân đã lội xuống dòng sông Hằng lạnh giá vào sáng sớm ngày 14/1. Ảnh: AFP

Bất chấp thời tiết lạnh giá, nguy cơ dịch bệnh, rất đông người dân đã lội xuống dòng sông Hằng lạnh giá vào sáng sớm ngày 14/1 mà không đeo khẩu trang, chen vai nhau bên bờ sông mà không hề e ngại nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch.

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 2.

Những người hành hương theo đạo Hindu cầu nguyện tại nơi hợp lưu của sông Hằng và vịnh Bengal trong lễ hội Kumbh Mela tại đảo Sagar phía nam Kolkata vào ngày 14/1. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh sẽ có thêm vài triệu người nữa kéo tới đây dự lễ hội trong vài tuần tới, chính quyền Ấn Độ đã áp đặt nhiều biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19, bao gồm việc áp dụng giãn cách xã hội, hạn chế số người tham dự, đánh dấu các khu vực tắm theo màu.

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 3.

Một tình nguyện viên (phải) kiểm tra nhiệt độ của những người sùng đạo đến để ngâm mình trong nước sông Hằng trong lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: AFP

Tính đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 10 triệu ca nhiễm Covid-19, cao thứ hai thế giới (chỉ sau Hoa Kỳ), với hơn 150.000 trường hợp tử vong. Theo kế hoạch, chính phủ Ấn Độ sẽ phát động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 từ ngày 16/1, với mục tiêu tiêm phòng cho 300 triệu người vào đầu tháng 9/2021.

Nhân viên y tế và những người làm việc trên tuyến đầu chống dịch sẽ được tiêm chủng đầu tiên, tiếp theo là người trên 50 tuổi và người có bệnh lý nền.

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 4.

Một người hành hương theo đạo Hindu giữ bức ảnh của mình với người chồng quá cố khi cô đang ngâm mình tại ngã ba sông Hằng và Vịnh Bengal. Ảnh: AFP

Lễ hội Kumbh Mela thu hút hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người Ấn Độ tham gia, đông nhất là ở hai khu vực Prayag Kumbh Mela và Haridwar. Năm 2001, đã có hơn 60 triệu người Ấn Độ tham gia lễ hội Kumbh Mela.

Lễ hội được coi là "hội những người hành hương tôn giáo lớn nhất thế giới" và nằm trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại của UNESCO.

Lễ hội Kumbh Mela diễn ra trong nhiều ngày trong đó ngày Amavasya thu hút số lượng người tham gia đông nhất trong một ngày. Ước tính đã có khoảng 30 triệu người tham dự tại khu vực Prayag Kumbh Mela vào ngày 10/2/2013 và cho đến nay đây vẫn là một kỷ lục.

Một số hình ảnh khác tại Lễ hội Kumbh Mela:

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 6.

Những người sùng đạo Hindu tụ tập ở bờ sông Sangam nhân Lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: AFP

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 7.

Một tín đồ đạo Hindu cầu nguyện khi đang ngâm mình trong làn nước linh thiêng của sông Hằng vào ngày đầu tiên của lễ hội Kumbh Mela ở Haridwar ngày 14/1. Ảnh: AFP

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 8.

Những người sùng đạo Hindu ngâm mình trong làn nước của sông Hằng. Ảnh: AFP

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 9.

Những người hành hương phơi khẩu trang bên cạnh sông Hằng. Ảnh: AFP

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 10.

Những người hành hương cầu nguyện tại lễ hội Kumbh Mela trên đảo Sagar, cách Kolkata khoảng 150 km về phía nam. Ảnh: AFP

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 11.

Đại dịch Covid-19 không ngăn được người dân Ấn Độ tập trung tại lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: Reuters

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 12.

Những người theo đạo Hindu đi bộ qua một cây cầu phao tạm mới được xây dựng bên bờ Sangam, nơi hợp lưu của các sông Hằng, Yamuna và Saraswati. Ảnh: AFP

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 13.

Các thành viên trong Ban tổ chức địa phương đeo mặt nạ nhựa khi đi kiểm tra quá trình phòng chống Covid-19 của những người hành hương tại hợp lưu của sông Hằng và Vịnh Bengal tại đảo Sagar, phía nam Kolkata. Ảnh: AFP

Hàng triệu người Ấn Độ hành hương tới sông Hằng giữa mùa Covid-19 - Ảnh 14.

Một người theo đạo Hindu thực hiện nghi lễ tôn giáo tại Sangam, nơi hợp lưu của sông Hằng, Yamuna và Saraswati. Ảnh: AFP


Nguồn: AFP, Reuters, dawn.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm