Bé 15 tháng tuổi bị bệnh tay chân miệng biến chứng nặng được cứu sống

Đinh Thu Hiền
16/03/2021 - 15:22
Bé 15 tháng tuổi bị bệnh tay chân miệng biến chứng nặng được cứu sống

Sau khi được điều trị, bé D. đã được cai máy thở, tỉnh táo. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng TP cung cấp

Bé T.H.D được đưa từ Bệnh viện Bạc Liêu lên Bệnh viên Nhi Đồng TPHCM cấp cứu trong tình trạng "thập tử nhất sinh" đã được cứu sống, vừa xuất viện.

Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết, khi được chuyển từ Bạc Liêu lên thành phố, bé T.H.D, 15 tháng tuổi, nặng 9 kg được chẩn đoán mắc bệnh chân tay miệng độ 4 ngày thứ 3. Bé D. ở trong tình trạng lơ mơ, tím tái, tay chân lạnh, da nổi bông. BS CK2. Nguyễn Minh Tiến cho biết, bệnh nhân diễn tiến nặng suy hô hấp tuần hoàn. "Trước đó, Bệnh viện Bạc Liêu đã xử trí đặt nội khí quản thở máy, chống sốc, dùng thuốc vận mạch, nhưng bé D. vẫn sốt cao liên tục khó hạ nhịp tim.  Nhịp tim của bệnh nhân > 220 lần/phút mặc dù đã được điều trị hạ sốt tích cực, nên được hội chẩn khẩn và chuyển Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM hỗ trợ lọc máu liên tục", BS Tiến cho biết.

Bé gái bị bệnh tay chân miệng biến chứng nặng đã được cứu sống - Ảnh 1.

Bé D. mắc bệnh tay chân miệng biến chứng nặng được lọc máu liên tục. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng TP cung cấp

Tại Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM, bé D. được tiếp tục thở máy, dùng thuốc vận mạch dobutamin, adrenalin, milrinone, truyền gammaglobuline, tiến hành lọc máu liên tục. Kết quả sau 2 ngày lọc máu, tình trạng trẻ cải thiện dần, hết sốt, nhịp tim trở về bình thường và được cai máy thở sau đó.

Khi mới mắc bệnh, bé T.H.D đã sốt cao liên tục, sau đó nổi hồng ban mụn nước lòng bàn tay, chân ít. Tới ngày thứ 3 vẫn còn sốt cao, ói, giật mình chới với, lơ mơ.

BS Nguyễn Minh Tiến cho biết thêm, vào thời điểm hiện nay, bệnh tay chân miệng xuất hiện ở trẻ em, nhất là ở lứa tuổi mẫu giáo, nên phụ huynh cần biết chăm sóc trẻ và nhận biết những dấu hiệu cảnh báo nặng để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời. 

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ gây thành dịch do virus đường ruột gây ra. Bệnh lây chủ yếu theo đường tiêu hoá. Nguồn lây chính từ nước bọt, phỏng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh. Bệnh thường gặp ở trẻ tuổi mẫu giáo vì trẻ hay có thói quen cho tay vào miệng.

Các bé khi nhiễm tay chân miệng thường sốt nhẹ hoặc sốt cao, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, nôn ói, tiêu chảy vài lần trong ngày. Đi kèm theo có các vết loét đỏ hay phỏng nước đường kính 2-3 mm ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi, gây đau miệng, bỏ ăn, bỏ bú, tăng tiết nước bọt. Ngoài ra, trẻ còn bị phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông; tồn tại trong thời gian ngắn (dưới 7 ngày), sau đó có thể để lại vết thâm, rất hiếm khi loét hay bội nhiễm.

Trẻ có thể lui bệnh, hồi phục hoàn toàn sau 8-10 ngày hoặc có biến chứng thần kinh, suy hô hấp, suy tuần hoàn,… dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm