Bé gái 18 tháng tuổi từ Úc về Việt Nam “tập ăn lại từ đầu”
Bé M.L được gia đình đưa trở về Việt Nam để thăm khám và điều trị biếng ăn
Sau 14 tháng phải sống nhờ ống thông dạ dày, bé gái M.L (18 tháng tuổi, quốc tịch Úc) đã có thể tự ăn uống trở lại bằng đường miệng.
Bé M.L – bé gái con của một cặp vợ chồng người Úc – Việt, sinh non và được chăm sóc đặc biệt ngay từ khi chào đời. Thời gian đầu, bé bú sữa bình bình thường, song đến khoảng 4 tháng tuổi, trẻ bắt đầu bỏ bú, từ chối ăn trong nhiều ngày. Tại cơ sở y tế ở Úc, các bác sĩ quyết định đặt ống thông mũi – dạ dày để nuôi dưỡng, đảm bảo năng lượng cho bé.
Tuy nhiên, suốt 14 tháng sau đó, mọi nỗ lực giúp con ăn trở lại bằng miệng đều thất bại. Bé hầu như không thể nuốt, dễ nôn trớ và phản kháng với thức ăn. Nghe bạn bè giới thiệu, gia đình quyết định đưa con về Việt Nam, tìm đến Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Nhi Trung ương với hy vọng khơi lại phản xạ ăn tự nhiên cho con.
Theo TS.BS Nguyễn Thị Thúy Hồng, Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, đây là một ca bệnh đặc biệt về cả hoàn cảnh lẫn diễn biến: "Khi nhập viện, bé M.L 18 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 7,9kg, cao 73,5cm – mức suy dinh dưỡng vừa theo chuẩn của WHO. Trẻ chậm phát triển vận động và phụ thuộc hoàn toàn vào ống thông. Tình trạng biếng ăn kéo dài khiến bé mất phản xạ ăn – nuốt tự nhiên".
Các bác sĩ nhận định giai đoạn 4 tháng tuổi – thời điểm trẻ bắt đầu lẫy – thường có thay đổi trong hành vi ăn uống. Tuy nhiên, việc đặt ống thông sớm và kéo dài lại vô tình khiến trẻ mất dần cảm giác, khả năng phối hợp miệng – họng khi ăn.
Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa và loại trừ nguyên nhân thực thể, nhóm bác sĩ thống nhất rút ống thông, khởi động quá trình tập ăn lại cho bệnh nhi.

TS.BS Nguyễn Thị Thúy Hồng – Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho bệnh nhi
Đây là bước ngoặt lớn, bởi cha mẹ lo ngại con không đủ dinh dưỡng, dễ sụt cân. Song với sự động viên và giám sát chặt chẽ của các bác sĩ, gia đình đã đồng thuận. Trẻ được tập ăn từ sữa, sữa chua rồi chuyển sang cháo loãng – những món dễ nuốt, dễ chấp nhận. Mỗi bữa ăn đều được ghi nhận, theo dõi phản ứng để điều chỉnh dần khẩu phần.
Chỉ sau một ngày rút ống, bé M.L đã có thể uống 30ml sữa. Đến ngày thứ tư, bé ăn được 80ml cháo mà không cần ép buộc, không còn nôn hay nhè thức ăn.
"Khoảnh khắc chứng kiến bé tự nuốt, hợp tác ăn là điều vô cùng xúc động. Sau hơn một năm chỉ sống nhờ ống thông, đó là tín hiệu hồi phục quý giá", TS.BS Nguyễn Thị Thúy Hồng chia sẻ.
Hiện tại, bé đã chính thức bỏ ống thông dạ dày, tự ăn uống hoàn toàn và được xuất viện.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, biếng ăn ở trẻ có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố: sinh lý, bệnh lý, tâm lý hoặc thói quen ăn uống. Nếu cha mẹ quá lo lắng, ép trẻ ăn hoặc can thiệp sớm bằng ống thông khi chưa thật sự cần thiết, trẻ dễ mất cảm giác ăn, giảm phản xạ nuốt và hình thành biếng ăn bệnh lý.
TS.BS Nguyễn Thị Thúy Hồng khuyến cáo: "Khi trẻ biếng ăn kéo dài, cha mẹ nên kiên nhẫn, đưa con đến cơ sở chuyên khoa dinh dưỡng để được thăm khám, tư vấn. Đừng để biếng ăn sinh lý trở thành biếng ăn bệnh lý".