Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/07/2026 - 18:24 (GMT+7)

Bé trai suýt mù mắt vì viên bi sắt

Nam Nguyên
Bé trai suýt mù mắt vì viên bi sắt

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân sau khi lấy dị vật.

Một bé trai 6 tuổi ở Lào Cai bị viên bi sắt bắn xuyên sâu vào xoang bướm, nằm sát dây thần kinh thị giác và động mạch cảnh trong. Nhờ phẫu thuật nội soi kịp thời, các bác sĩ đã lấy thành công dị vật, giúp bệnh nhi tránh biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi 6 tuổi được chuyển từ tuyến dưới với chẩn đoán dị vật mũi xoang. Theo người nhà, trong lúc hai anh em chơi đùa, người anh đã dùng súng cao su bắn viên bi sắt vào vùng mắt phải của em.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em tiến hành thăm khám và chụp cắt lớp vi tính. Kết quả cho thấy viên bi không dừng lại ở ổ mắt mà nằm sâu trong xoang bướm, xoang nằm ở vị trí rất sâu trong hộp sọ, sát nhiều cấu trúc quan trọng như dây thần kinh thị giác, động mạch cảnh trong và nền sọ.

ThS.BSNT Biện Văn Hoàn, Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần đường đi của dị vật lệch vài milimet có thể gây tổn thương dây thần kinh thị giác dẫn tới mất thị lực vĩnh viễn, chảy máu nặng hoặc biến chứng nội sọ đe dọa tính mạng.

Trước tình huống này, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn với chuyên khoa Mắt để đánh giá tổn thương nhãn cầu, đồng thời hội chẩn với lãnh đạo khoa và quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi mũi xoang để tiếp cận xoang bướm và lấy dị vật.

Đây là kỹ thuật hiện đại cho phép tiếp cận tổn thương qua đường mũi tự nhiên, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ các mốc giải phẫu và thao tác chính xác, hạn chế tối đa xâm lấn cũng như nguy cơ làm tổn thương các cấu trúc quan trọng xung quanh.

Bé trai 6 tuổi bị bắn viên bi sắt vào mắt, bác sĩ lấy dị vật ở vị trí "ngàn cân treo sợi tóc" - Ảnh 1.
Bé trai 6 tuổi bị bắn viên bi sắt vào mắt, bác sĩ lấy dị vật ở vị trí "ngàn cân treo sợi tóc" - Ảnh 2.

Dị vật là viên bi sắt nằm ở xoang bướm, sát dây thần kinh thị giác và động mạch cảnh trong.

Trong ca mổ, ê-kíp đã tiếp cận thành công xoang bướm và lấy ra viên bi sắt có đường kính khoảng 0,5 cm, đồng thời bảo tồn an toàn các cấu trúc lân cận. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi.

Theo Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, phẫu thuật nội soi mũi xoang lấy dị vật là kỹ thuật được triển khai thường xuyên tại bệnh viện, mang lại hiệu quả điều trị cao, giảm nguy cơ biến chứng, hạn chế di chứng và rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo những loại đồ chơi có lực bắn mạnh như súng cao su, súng bắn bi tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương rất nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Thực tế, nhiều phụ huynh cho rằng đây chỉ là đồ chơi đơn giản nên chưa quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, các viên bi sắt có thể trở thành "đạn" với lực bắn đủ mạnh để gây tổn thương mắt, mũi, xoang, thậm chí xuyên vào các vùng nguy hiểm của cơ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng súng cao su, súng bắn bi hoặc các loại đồ chơi có khả năng gây sát thương. Trẻ cần được giám sát trong quá trình vui chơi, nhất là khi chơi cùng những vật có thể bắn hoặc phóng với tốc độ cao.

Ngoài ra, khi trẻ gặp chấn thương vùng mắt, mũi hoặc đầu, dù biểu hiện ban đầu không nghiêm trọng, phụ huynh vẫn nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm. Việc phát hiện và xử trí kịp thời có thể giúp tránh những hậu quả nặng nề về thị lực và thần kinh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận