Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”

Phạm Thương
08/08/2020 - 16:17
Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”
Chiều ngày 8/8, gần 75.000 thí sinh trên địa bàn TPHCM đã tập trung về các điểm thi để nghe phổ biến quy chế, làm thủ tục và chỉnh sửa sai sót thông tin. Khác với mọi năm, trong kỳ thi “đặc biệt” năm nay, các thí sinh còn thực hiện thêm các khâu đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang kỹ lưỡng trước khi vào phòng thi.

Tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM), thầy Hà Minh Tú, Phó điểm thi cho biết: Điểm thi có 25 phòng mỗi phòng gồm 24 thí sinh. Tổng số thí sinh gần 600 em, trong đó có gần 100 thí sinh tự do. Nhà trường đã chuẩn bị các phòng dự phòng và phòng chờ để sẵn sàng ứng phó với các trường hợp phát sinh. Công tác làm thủ tục dự thi chiều nay cơ bản vẫn diễn ra giống với các năm trước. Tuy nhiên, năm nay có thêm công tác đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi.

Thí sinh Nguyễn Thị Kim Xuân, trường Lê Thị Hồng Gấm (quận 3, TPHCM) chia sẻ: “Em đã ôn tập rất kỹ và đặt quyết tâm cao vào kỳ thi để thực hiện ước mơ của mình. Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên tụi em ý thức được phải phòng chống dịch bệnh kỹ càng”.

Tương tự, thí sinh Võ Nguyễn Trúc Vi, trường Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) cho biết: “Bên cạnh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp này thì em mong muốn trở thành sinh viên trường ĐH Kinh Tế TPHCM. Vậy nên em sẽ nỗ lực hết sức. Em cảm thấy rất may mắn khi TPHCM được thi đợt này theo đúng lịch đề ra trước đó. Em mong muốn kỳ thi diễn ra để em dùng kết quả xét vào trường đại học”.

Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”  - Ảnh 1.

Các thí sinh TPHCM đến điểm thi làm thủ tục dự thi.

TPHCM năm nay có 115 điểm thi với với 3.164 phòng thi. Công tác khử khuẩn khu vực phòng thi đã hoàn tất vào chiều ngày 6/8. Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, các em được hướng dẫn đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, đảm bảo quy định về giãn cách, không nói chuyện riêng. Thời gian ngồi tại chỗ làm bài, thí sinh không bắt buộc đeo khẩu trang, nếu có nhu cầu ra khỏi phòng thi phải đeo khẩu trang theo quy định.

Những thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở sẽ được báo cáo để cán bộ y tế theo dõi, chăm sóc cũng như ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi dự phòng.

Một số hình ảnh thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM):

Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”  - Ảnh 2.

Các thí sinh thắp hương cầu nguyện trước kỳ thi.

Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”  - Ảnh 3.

Các thí sinh được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào trường.

Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”  - Ảnh 4.

Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân.

Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”  - Ảnh 5.

Gần 75.000 thí sinh trên địa bàn TPHCM đã tập trung về các điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”  - Ảnh 6.

Các thí sinh được bố trí dãn cách để phòng chống dịch bệnh và gian lận thi cử.

Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”  - Ảnh 7.

Các thí sinh TPHCM nghe phổ biến quy chế thi.

Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”  - Ảnh 8.

Đội ngũ tiếp sức mùa thi bắt đầu ra quân hỗ trợ các điểm thi.

Bên cạnh các thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT thí sinh có thêm khâu “Phòng dịch covid-19”  - Ảnh 9.

Phụ huynh chờ đợi con trước cổng trường và không quên đeo khẩu trang phòng dịch.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm