Bến Tre: Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ được truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết

Thanh Hoa
18/09/2022 - 16:08
Bến Tre: Hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ được truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết

Các đại biểu trao đổi, tương tác cùng diễn giả tại hội thảo

Hội LHPN tỉnh Bến Tre vừa phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề về “ Phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết” để người dân có thêm kiến thức phòng chống dịch hiệu quả trong tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có nhiều diễn biến phức tạp.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp; hội viên, phụ nữ, người dân, cùng với sự tham gia của tuyên truyền viên, cộng tác viên y tế cộng đồng, truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn các huyện Mỏ Cày Bắc, Ba Tri và Chợ Lách.

Với cách truyền đạt lôi cuốn, hình thức tuyên truyền hỏi đáp xen lẫn thuyết trình, đố vui có thưởng, TS.BS Lê Văn Nhân, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM - diễn giả của chương trình, đã mang đến kiến thức về "Cách nhận biết, phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết" một cách khoa học và đầy đủ nhất theo thông điệp "Không muỗi - Không lăng quăng - Không sốt xuất huyết".

Ngoài cung cấp kiến thức, chương trình đã khuyến khích, kêu gọi người dân chủ động áp dụng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện đã được hướng dẫn để phòng chống bệnh sốt xuất huyết một cách hiệu quả, ít tốn kém như: ngủ mùng, diệt lăng quăng, xịt diệt muỗi, giữ vệ sinh từ nhà đến ngõ, xóm, làng,...theo các tiêu chí "5 không, 3 sạch" do Hội LHPN Việt Nam phát động thực hiện.

Bà Võ Thị Kiều Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bến Tre chia sẻ,  bên cạnh việc mang lại những kiến thức khoa học về phòng chống bệnh sốt xuất huyết đến với cộng đồng, cung cấp các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, giúp các chị phụ nữ, các hộ gia đình nói riêng và người dân nói chung quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Đề án 938 và Phong trào "Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh" giai đoạn 2015-2025.

Thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục phối hợp cùng địa phương, các ngành liên quan có những hành động cụ thể, thiết thực hơn nữa để chị em phụ nữ thực hiện những kiến thức đã được cung cấp từ các buổi hội thảo này. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình, phương pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, kéo giảm thấp nhất tỷ lệ người mắc bệnh sốt xuất huyết và trở nặng, giúp người dân trên địa bàn tỉnh được bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lược cuộc sống một cách tốt nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm