pnvnonline@phunuvietnam.vn
Làm gì để hạn chế sự bùng phát các bệnh truyền nhiễm cho cộng đồng?
Theo khuyến cáo của các chuyên gia dịch tễ, sự gián đoạn của các chương trình tiêm chủng vaccine trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp có thể làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.
Đắk Lắk: Bệnh bạch hầu có dấu hiệu gia tăng, 33 ca tại 13 xã
Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết, việc tiêm chủng vắcxin phòng bệnh bạch hầu sẽ được triển khai theo thứ tự ưu tiên vùng dịch, vùng lõm, cán bộ y tế và đại trà trong toàn dân.
Quảng Trị lên kế hoạch tiêm phòng bệnh bạch hầu cho tất cả trẻ em
Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc phòng chống dịch bệnh bạch hầu, trong đó tập trung hỗ trợ nhân lực, vật lực, phương tiện và kinh phí cho địa phương có dịch và lực lượng làm nhiệm khống chế dập dịch.
Quảng Trị: Thêm 9 trường hợp mắc bệnh bạch hầu trong cộng đồng
Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 14 ca mắc bệnh bạch hầu trong cộng đồng.
Quảng Trị phát hiện trường hợp đầu tiên mắc bạch hầu
Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi 9 tuổi mắc bệnh bạch hầu. Đây cũng là trường hợp đầu tiên trong năm 2020 mắc bạch hầu tại Quảng Trị.
Phát hiện thêm 3 trường hợp mới mắc bạch hầu
Cơ quan y tế Đắk Lắk vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh. Như vậy, đến thời điểm này, Đắk Lắk đã có 12 trường hợp nhiễm bạch hầu.
Sản phụ người Mông sinh con an toàn khi đang cách ly điều trị bệnh bạch hầu
Khi đang mắc bệnh bạch hầu và phải cách ly, sản phụ V. đã trở dạ và sinh con tại phòng chăm sóc đặc biệt của BV Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Thêm 1 huyện ở Gia Lai có ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu
Tính đến ngày 16/7, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 ổ dịch bạch hầu với 24 ca dương tính tại 4 xã của 2 huyện Đak Đoa và Ia Grai (huyện Đak Đoa có 23 ca, huyện Ia Grai có 1 ca).
Chồng mắc bệnh bạch hầu lây cho cả vợ và con
Cả chị D. và con được xác định mắc bạch hầu do lây từ chồng đã bị bệnh bạch hầu trước đó.
Tại sao bệnh bạch hầu lây lan mạnh ở Tây Nguyên?
Hiện nay bệnh bạch hầu đang xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên, trong đó những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao là ở đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm trên 90%.