Tags:

Bệnh đậu mùa khỉ

TPHCM ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ đang có xu hướng gia tăng

TPHCM ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ đang có xu hướng gia tăng

Từ đầu năm 2023 đến hết ngày 22/10, TPHCM ghi nhận 33 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox). Hiện tại, TPHCM đang triển khai nhiều biện pháp để tuyên truyền, ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ đang có xu hướng gia tăng.

TPHCM: Phát hiện thêm một ca mắc đậu mùa khỉ ở huyện Bình Chánh

TPHCM: Phát hiện thêm một ca mắc đậu mùa khỉ ở huyện Bình Chánh

Ngày 1/10, Sở Y tế TPHCM cho biết đã ghi nhận 1 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) thường trú ở huyện Bình Chánh.

Vaccine MVA-BN phòng bệnh đậu mùa khỉ đạt hiệu quả 78%

Vaccine MVA-BN phòng bệnh đậu mùa khỉ đạt hiệu quả 78%

Giám đốc bộ phận tiêm chủng của Cơ quan Y tế Anh, ông Steve Russell, khẳng định, các kết quả phân tích mới nhất cho thấy, vaccine MVA-BN phòng bệnh đậu mùa khỉ đạt hiệu quả tới 78% sau 14 ngày tiêm trở lên

Điểm tin thời sự ngày 10/11: Bộ Y tế chính thức xếp bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B

Điểm tin thời sự ngày 10/11: Bộ Y tế chính thức xếp bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B

Bộ GD&ĐT tăng cường quản lý thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; Bộ Y tế xếp bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B; An Giang: Khởi tố bị can phóng hỏa khiến hai mẹ con tử vong.... là những tin tức nổi bật trong ngày 10/11

Vết mụn nước ở ca mắc đậu mùa khỉ tại Việt Nam có nguy hiểm? Chuyên gia người Việt tại Đức lý giải

Vết mụn nước ở ca mắc đậu mùa khỉ tại Việt Nam có nguy hiểm? Chuyên gia người Việt tại Đức lý giải

Ngày 4/10, ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam được công bố âm tính lần 1. Tuy nhiên, cơ thể người bệnh lại xuất hiện vết mụn nước ở tay và chân khiến nhiều người lo lắng.

Lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ

Lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ

Theo đánh giá của Bộ Y tế, ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại nước ta có nguồn lây từ nước ngoài và được phát hiện, khoanh vùng từ sớm nên khó lây ra cộng đồng. Bộ Y tế đã thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống đậu mùa khỉ tại các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế: 5 biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Thứ trưởng Bộ Y tế: 5 biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, hiện này chưa ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam; tuy nhiên nguy cơ bệnh này xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có thể.

WHO công bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

WHO công bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Đến nay đã có hơn 15.000 ca mắc đậu mùa khỉ tại 70 quốc gia trên thế giới. Vì thế, WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ.

WHO công bố thông tin về bệnh đậu mùa khỉ

WHO công bố thông tin về bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế thế giới đã công bố báo cáo đầu tiên về bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức này cũng sẽ sớm họp để quyết định xem liệu có tuyên bố đợt bùng phát đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.

Bệnh viện dã chiến 2.4 tập huấn sẵn sàng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến 2.4 tập huấn sẵn sàng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ tại Nam Sudan

Trước tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ (Monkeypox) đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước châu Phi, nơi được xem là quê hương của căn bệnh này, ngay khi vừa đến Nam Sudan, thiếu tá Lê Việt Anh, Phó Giám đốc chuyên môn BVDC 2.4, đã khẩn trương tổ chức buổi huấn luyện và cập nhật kiến thức cho các bệnh viện cấp 1 tại phái bộ với chủ đề “Tình hình dịch tễ, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh đậu mùa khỉ”.