Nữ bệnh nhân 161 liệt cứng nửa người trái

Linh Trần
26/04/2020 - 20:43
Nữ bệnh nhân 161 liệt cứng nửa người trái
Trong số 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng, BN 161 bị liệt cứng nửa người trái. Bác sĩ gọi hỏi thì bệnh nhân có giao tiếp chậm, hiện vẫn thở máy qua ống khí quản.

Tối 26/4, Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19) cho biết, hiện tại cả nước còn 45 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại 8 cơ sở trong cả nước. Trong đó có 3 bệnh nhân nặng là BN 19; BN 91 và BN 161. Cụ thể:

BN 91 (nam) là phi công Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines). BN vào viện từ ngày 19/3 và được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Hiện tại, bệnh nhân vẫn dùng an thần, không chảy máu. Kết quả siêu âm tim-phổi cho thấy, bệnh nhân tim co bóp tốt. Phổi phải đông đặc mặt sau và đáy phổi, phổi trái đông đặc 1/2 dưới.

BN 19 là nữ, hiện đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ từ ngày 6/3 và là bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị lâu nhất tại Việt Nam. Hiện tại, BN vẫn thở máy qua ống mở khí quản, phổi còn tổn thương nhưng oxy hóa máu đã cải thiện. Tim còn rối loạn nhịp, nhưng mức độ nhẹ hơn, huyết áp ổn định, tri giác tốt, giao tiếp được, không phù, đi tiểu nhiều. Bệnh nhân ăn qua ống thông dạ dày, không trào ngược, không có tình trạng xuất huyết.

Hiện BN không sốt, các bác sĩ đang cho bệnh nhân tiếp tục cai máy thở, tập phục hồi chức năng.

BN161 (nữ, 88 tuổi, quê Hưng Yên). Trước khi phát hiện mắc Covid-19, bệnh nhân bị xuất huyết não, điều trị ở khoa Thần kinh (BV Bạch Mai). Ngày 25/3, bệnh nhân này được chuyển sang BV Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2. Đến hôm nay, bệnh nhân đã có hơn 1 tháng điều trị Covid-19.

Hiện tại, bệnh nhân còn thở máy qua ống mở khí quản, thông khí 2 bên rõ, phổi tiến triển tốt. Bác sĩ gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm, liệt cứng nửa người trái.

Bệnh nhân không có biểu hiện xuất huyết nhưng chỉ điểm đông máu còn cao hơn mức bình thường, chỉ điểm nhiễm trùng tăng nhẹ nhưng có giảm hơn so với ngày hôm trước. Bệnh nhân không sốt. Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính yếu, tiếp tục cai máy thở. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tại BV.

Còn theo Bộ Y tế, đến chiều tối 26/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Đây cũng là ngày thứ 10 không phát hiện ra các ca bệnh lây trong cộng đồng (2 ca ở Bắc Giang là nhập cảnh về). Như vậy, cả nước có 270 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 225 người đã được chữa khỏi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm