Tags:

bệnh viêm màng não

Diễn biến bệnh quá nặng, gia đình đành đưa 2 bé gái về nhà

Diễn biến bệnh quá nặng, gia đình đành đưa 2 bé gái về nhà

Dù đã được các bác sĩ cấp cứu nhưng 2 trong số 3 bệnh nhi tại Cao Bằng đã phải đưa về nhà. Được biết, cả 3 bệnh nhi phải cấp cứu là anh em ruột trong 1 gia đình.

4 đứa trẻ đeo vành khăn trắng trong căn nhà lụp xụp

4 đứa trẻ đeo vành khăn trắng trong căn nhà lụp xụp

Mẹ mất, bố phải đi làm kiếm tiền trả nợ nên 4 chị em, đứa lớn nhất mới 8 tuổi, phải tự chăm sóc nhau. Nhiều lúc, bé mới 9 tháng tuổi khóc, còn bé thứ 3 đòi mẹ, người chị không dỗ được nên mấy chị em lại ôm nhau cùng khóc.

Nếu trẻ có biểu hiện này, cần nghĩ bé bị viêm não

Nếu trẻ có biểu hiện này, cần nghĩ bé bị viêm não

Viêm màng não có xu hướng gia tăng tại các tỉnh phía Bắc. Nhiều trẻ bị viêm màng não nhưng người nhà nhầm lẫn với bệnh khác, khiến bệnh nhi điều trị muộn, tổn thương nặng và thời gian điều trị kéo dài.

Bé trai bị đâm xuyên não tươi cười trong ngày xuất viện

Bé trai bị đâm xuyên não tươi cười trong ngày xuất viện

Sau hơn 70 ngày nằm viện điều trị và trải qua ca phẫu thuật lần thứ ba, bé Dương Minh Phát đã được bác sĩ tại khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho xuất viện vào chiều 26/1.

Mong đôi chân không teo thêm nữa!

Mong đôi chân không teo thêm nữa!

Sau hơn 1 tháng kiên trì gõ cửa khắp các bệnh viện để “tìm” bệnh cho con, chị Tằng Ửng Múi (Đồng Nai) chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo con gái chị bị bệnh bàng quang thần kinh. Điều này đồng nghĩa với việc con bé sẽ không thể đi tiểu bình thường như nh

“Chậm chút nữa là vĩnh viễn mất con”

“Chậm chút nữa là vĩnh viễn mất con”

“2 ngày bé phải nằm cách li trong phòng chăm sóc đặc biệt của khoa Cấp cứu Nhiễm là khoảng thời gian vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa. Chậm cấp cứu thêm vài giờ, có thể tôi đã mất con vĩnh viễn”, chị Trần Thị Hồng Hương, quê Nha Trang bàng hoàng.