pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bệnh viện Bạch Mai với công tác tư vấn, điều trị và hỗ trợ chuyên môn về cai nghiện thuốc lá

Tổng đài tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí của Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện đã xây dựng hệ thống Tổng đài tư vấn miễn phí 1800.6606, triển khai Phòng tư vấn trực tiếp trong bệnh viện. Đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế ở 63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, mô hình tư vấn ngắn tại các khoa lâm sàng đã giúp hàng nghìn lượt bệnh nhân nội trú được tiếp cận dịch vụ tư vấn cai thuốc ngay trong quá trình điều trị bệnh nền liên quan đến thuốc lá. Bên cạnh Tổng đài tư vấn qua điện thoại, Phòng Tư vấn cai nghiện thuốc lá trực tiếp tại Bệnh viện cũng tích cực hỗ trợ điều trị cho người có nhu cầu cai thuốc hoặc bệnh nhân đang điều trị nội trú có hút thuốc.
Tính đến năm 2024, gần 71.000 cuộc gọi tư vấn đã được tiếp nhận qua tổng đài, hơn 7.000 người được đưa vào chương trình hỗ trợ chủ động. Tính trung bình có khoảng 1.200 người mỗi năm đã cai nghiện thuốc lá thành công nhờ hỗ trợ từ các chuyên gia tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai thực hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá
Kết quả điều tra về hành vi hút thuốc lá ở người trưởng thành cho thấy, tỷ lệ người hút thuốc được cán bộ y tế tư vấn bỏ thuốc tăng mạnh từ 40,5% năm 2015 lên 90% vào năm 2023.
PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra là vô cùng lớn. Từ ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ đến các bệnh hô hấp mãn tính, thuốc lá len lỏi vào từng tế bào, bào mòn sức khỏe và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mỗi năm”.
Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra hơn 90% các ca ung thư phổi, 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và khoảng 25% các trường hợp bệnh tim thiếu máu cục bộ. Điều này cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Cai nghiện thuốc lá không chỉ là hành động vì bản thân mà còn vì cả cộng đồng, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và kinh tế cho xã hội.
Tuy nhiên, cho đến nay, số người nghiện thuốc lá tại Việt Nam vẫn còn ở mức cao. Đặc biệt, làn sóng sử dụng các loại thuốc lá mới đang khiến bài toán phòng, chống tác hại thuốc lá thêm phần phức tạp. “Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa và có thêm nhiều mô hình can thiệp hiệu quả để từng bước giảm tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng.

PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - chia sẻ tại Hội thảo
Theo Bộ Y tế, trong khói thuốc lá có chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có 69 chất gây ung thư, là nguyên nhân trực tiếp gây ra ít nhất 25 nhóm bệnh, bao gồm 11 loại ung thư, các bệnh tim mạch, hô hấp mãn tính, rối loạn sinh sản.
Không chỉ dừng lại ở thuốc lá truyền thống, hiện nay thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang trở thành mối đe dọa mới, đặc biệt là với giới trẻ. Việc sử dụng các sản phẩm này làm gia tăng sự đa dạng và phức tạp trong đối tượng nghiện, đòi hỏi phải có nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt hơn để kiểm soát.
Hiện nay, mô hình tư vấn cai nghiện thuốc lá đang tiếp tục được nhân rộng, với 10 bệnh viện lớn trên cả nước tham gia triển khai, trong đó có Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) với Tổng đài miễn phí 1800.1224. Đây là bước đi quan trọng nhằm đưa dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá đến gần hơn với người dân, đặc biệt là tại các khu vực có tỷ lệ hút thuốc cao.
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trên toàn quốc, để công tác tổ chức tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá ngày càng hiệu quả và rộng khắp. Cai thuốc lá không chỉ cứu lấy một người mà là góp phần cứu lấy cả một cộng đồng.