Theo ThS.BS Thiều Thị Huyền Nhung, khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương), bước vào tuổi dậy thì, trẻ có nhiều thay đổi về ngoại hình, thể chất và tâm lý. Ngoài các vấn đề học tập thì trẻ cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến ngoại hình của mình, trong đó mụn là điều mà nhiều trẻ lo lắng nhất.
"Không tiêm là phương án xấu hơn rất nhiều, bị lây nhiễm nhiều hơn, trở nặng nhiều hơn, các cháu nguy cơ hậu Covid-19 cũng nhiều hơn", TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết.
Sau khi Hải ra đời, chị Hương phải nghỉ việc để chăm sóc con. Chính vì thế, kinh tế gia đình trông chờ hoàn toàn vào những ngày công phụ hồ, bốc vác bấp bênh của bố cháu.
Theo Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, để góp phần giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân COVID-19, ông đề xuất 2 phương pháp điều trị mới mà thế giới đã áp dụng thành công.
Sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành, Hội LHPN TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý kịp thời vụ việc.
Cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã mời người thân của bé gái 6 tuổi tử vong, nghi bị bạo hành lên làm việc để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
Cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một bé gái 6 tuổi trên địa bàn. Lãnh đạo địa phương cho biết, qua thăm khám các bác sĩ nhận định bé gái tử vong nghi có dấu hiệu bị bạo hành.
Năm 2019, khi vừa mới bắt đầu đi học lớp 1 được vài ngày thì cậu bé Hoàng Thanh T. được chẩn đoán bị ung thư máu.
Bệnh viện Nhi trung ương cho biết qua thăm khám, xác định bé H. bị trật khớp háng phải, chưa phát hiện tổn thương phần mềm, lồng ngực, ổ bụng không thấy bất thường.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện thành công 2 ca ghép thận, trong đó có bệnh nhi chỉ 13,5kg. Đây là bệnh nhi bị suy thận giai đoạn cuối có cân nặng thấp nhất từ trước đến nay tại Việt Nam được cứu sống nhờ ghép thận.