Bị cáo nhảy lầu tự tử tại tòa: HĐXX đã hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan?

Hưng Long
30/05/2020 - 12:53
Bị cáo nhảy lầu tự tử tại tòa: HĐXX đã hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan?

Tang lễ bị cáo Lương Hữu Phước.

Liên quan đến vụ bị cáo nhảy lầu tử vong, TAND tỉnh Bình Phước cho rằng, HĐXX đã hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan theo nguyên tắc tôn trọng chứng cứ, quá trình điều tra…

Ngày 30/5, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước nhảy lầu tử vong tại TAND tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước - chủ trì cuộc họp báo.

Ông Cường đã thông tin ban đầu về vụ việc. Khoảng 11h ngày 15/01/2017, sau khi uống rượu ở nhà ông Phạm Văn Tuấn tại khu phố Phước An (phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), ông Lương Hữu Phước đi về nhà. Đến khoảng 13h, ông Trần Hữu Quý rủ ông Phước đi hát karaoke.

Ông Phước thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên chở về nhà ông Quý để lấy mũ. Gần đến nhà ông Quý, ông Phước cho xe dừng lại bên lề phải theo chiều đi của mình để ông Quý vào nhà lấy mũ nhưng ông Quý không chịu xuống xe.

Bị cáo nhảy lầu tự tử tại tòa: HĐXX đã hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Bích Thủy - Chánh án TAND tỉnh Bình Phước

Ông Phước cho xe rẽ trái qua đường và đến phần đường dành cho xe lưu thông ngược chiều thì bị Lâm Tươi điều khiển xe gắn máy chở theo Trị Tiếp đụng vào gây tai nạn. Vụ việc xảy ra khiến ông Phước và ông Quý bị thương. Ngày 17/01/2017, ông Quý tử vong.

Qua kết quả điều tra, cơ quan điều tra Công an thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) kết luận, hành vi của bị cáo Lương Hữu Phước phạm tội vi phạm quy định lưu thông đường bộ. Viện Kiểm sát Đồng Xoài giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lương Hữu Phước tội danh trên.

TAND TP Đồng Xoài tuyên phạt án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phước phạm tội vi phạm quy định lưu thông đường bộ, xử phạt 3 năm tù. Sau khi xét xử sơ thẩm lần 2, bị  cáo Phước tiếp tục kêu oan.

Theo báo cáo của TAND tỉnh Bình Phước, do vụ án có tính chất phức tạp, bị cáo kêu oan nên cấp tòa phúc thẩm đã rất thận trọng và kịp thời xin ý kiển của Ủy ban phúc thẩm TAND tỉnh Bình Phước để có hướng tốt nhất để tránh bỏ lọt tội phạm cũng như bỏ oan người phạm tội.

Ngày 26/5/2020, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Tại phiên tòa, có mặt bị cáo, luật sư bào chữa cho bị cáo, những người tham gia tố tụng khác.

Qua các tài liệu, chứng cứ cũng như lời khai của các bên liên quan tại tòa, HĐXX đã không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Phước. Ngày 29/5/2020, HĐXX đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phước, giữ nguyên bản án sơ thẩm lần 2 của TAND thị xã Đồng Xoài.

TAND tỉnh Bình Phước cho rằng, HĐXX đã hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan theo nguyên tắc tôn trọng chứng cứ, quá trình điều tra…

Tuy nhiên, chiều 29/5, bị cáo Lương Hữu Phước mang theo chai thuốc nghi là thuốc trừ sâu uống và nhảy từ trên lầu 2 xuống đất tự tử.

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Phước, ngay sau khi sự việc xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Thông tin truyền thông phối hợp với TAND tỉnh tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí.

Hiện nay, vụ việc tử  tự nêu trên đang được cơ quan Công an tỉnh Bình Phước điều tra làm rõ nguyên nhân. Tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, chỉ đạo điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Khi có kết quả điều tra, tỉnh sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm