Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin giun đất trị được Covid-19

PV
19/10/2021 - 21:54
Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin giun đất trị được Covid-19

Một tài khoản facebook đăng tải thông tin trị Covid-19 bằng giun đất

Chủ tài khoản mạng xã hội "Angela Phương Trinh" bị phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin giun đất trị được Covid-19 trên mạng xã hội.

Ngày 19/10, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với chủ tài khoản mạng xã hội "Angela Phương Trinh" với số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo Sở Thông tin và truyền thông TP. Hồ Chí Minh, chủ tài khoản Angela Phương Trinh" là bà L.N.P.T. đã đăng tải nội dung sai sự thật về việc điều trị Covid-19 bằng giun đất (địa long).

Trước đó, như PNVN đã thông tin, chủ tài khoản trên đã đăng tải nhiều bài viết về việc phòng, điều trị Covid-19 bằng Địa long (giun đất).

Ngay sau khi các thông tin được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia. Hầu hết, các chuyên gia đều cho rằng thông tin địa long trị Covid-19 là sai sự thật, bởi hiện vẫn chưa có thuốc trị Covid-19.

Nhận được thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã mời chủ tài khoản trên lên làm việc vào ngày 25/8. Tuy nhiên, do thành phố áp dụng Chỉ thị 16 từ ngày 23/8, buổi làm việc được lùi lại.

Đầu tháng 9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã gửi giấy mời chủ tài khoản mạng xã hội "Angela Phương Trinh" lên làm việc.

Ngay sau khi nhận được giấy mời, chủ tài khoản "Angela Phương Trinh" đã thực hiện gỡ bỏ các nội dung trên. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm