Bí thư Hà Nội: Thủ đô không đạt kế hoạch về số trường công lập chuẩn quốc gia

Hải Yến
05/07/2022 - 11:09
Bí thư Hà Nội: Thủ đô không đạt kế hoạch về số trường công lập chuẩn quốc gia

Ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội - phát biểu tại kỳ họp

Sáng 5/7, HĐND TP Hà Nội đã khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XVI, để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội - cho biết, thời gian qua, thành phố đã "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đã trở lại trạng thái bình thường mới trong nhiều tháng trở lại đây.

Tuy nhiên, Bí thư Hà Nội cho biết hiện Việt Nam đã xuất hiện chủng mới tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho người dân. Vì vậy ông yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác dịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, kinh tế thủ đô phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP quý 2 tăng 9,49% (cả nước tăng 7,72%), cao hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm (6,4 - 6,9%), tính chung 6 tháng đầu năm GRDP tăng 7,79% (cả nước tăng 6,42%), gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (6,02%)...

Bí thư Hà Nội: Thủ đô không đạt kế hoạch về số trường công lập chuẩn quốc gia - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô vừa được Quốc hội thông qua. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và rất cấp bách, góp phần mở rộng không gian phát triển cho thủ đô, tạo điều kiện kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô...

Về giải ngân vốn đầu tư công, hiện Hà Nội thấp hơn mức chung của cả nước và thấp hơn so với kỳ vọng; đến nay thành phố còn 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, đó là số trường công lập đạt chuẩn quốc gia (hiện đạt 73 trường, theo kế hoạch là 80 trường);

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cũng nhìn nhận nhiều hạn chế lâu nay của Thủ đô như ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu bền vững; việc triển khai xây dựng các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, cụm công nghiệp, làng nghề chậm tiến độ.

Về tình trạng vi phạm quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng còn nhiều bất cập như việc quản lý các công trình nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc có giá trị tại khu vực nội đô lịch sử, công tác quản lý tài sản công trên địa bàn. Việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất, nhất là các cơ sở nhà, đất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do trung ương và địa phương khác quản lý trên địa bàn thủ đô còn chậm…

Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 5 đến 8-7) để xem xét 16 báo cáo, đặc biệt có 5 báo cáo chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân sách, nhà đất, vốn đầu tư công như: tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất; chương trình phát triển nhà ở TP; quy định mức tiền phạt trong lĩnh vực xây dựng khu vực nội thành; mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập...

Đồng thời, kỳ họp sẽ đề xuất sửa đổi Luật thủ đô, với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm