Tags:

biên chế

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Theo bà Trương Thị Mai, Ban Tổ chức TW đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện, sửa đổi các quy định, quy chế liên quan đến quản lý biên chế nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời là những ai?

3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời là những ai?

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. Theo đó, viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn chỉ còn gói gọn trong 3 trường hợp.

Năm 2018 đã tinh giản hơn 86.000 biên chế công chức, viên chức

Năm 2018 đã tinh giản hơn 86.000 biên chế công chức, viên chức

Năm 2018, Chính phủ đã hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. Đặc biệt, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. 

Tránh 2 thái cực trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Tránh 2 thái cực trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Ngày 18/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp, cho ý kiến về kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đề nghị không giảm biên chế giáo viên một cách cơ học

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đề nghị không giảm biên chế giáo viên một cách cơ học

Chiều 26/10, trả lời và giải đáp một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, cho biết tuyển dụng và sử dụng giáo viên là thuộc chính quyền địa phương. Ông tha thiết đề nghị “không giảm biên chế giáo viên một cách cơ học, máy móc” và đảm bảo chính sách cho giáo viên ở vùng núi, dân tộc thiểu số.

3 nhóm cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế

3 nhóm cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định về chính sách tinh giản biên chế trước đây, trong đó nêu cụ thể hơn một số trường hợp thuộc diện xét tinh giản biên chế trong cán bộ, công chức, viên chức.

Đề nghị sửa Luật Viên chức để tránh tâm lý 'biên chế suốt đời'

Đề nghị sửa Luật Viên chức để tránh tâm lý 'biên chế suốt đời'

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức sau hơn 6 năm thực hiện đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập. Một trong những nội dung trọng tâm của đợt sửa lần này là nhằm tránh tâm lý 'biên chế suốt đời' trong đội ngũ viên chức.

Tinh giản biên chế: Lao động nữ mong mỏi gì?

Tinh giản biên chế: Lao động nữ mong mỏi gì?

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đang diễn ra ở Hà Nội, như PNVN đã phản ánh, trong phiên thảo luận tại tổ sáng 22/5, đề cập đến vấn đề tinh giản biên chế, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang) bày tỏ sự đồng tình với chủ trương tinh giản biên chế. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị cần lường trước và đánh giá tác động đối với việc làm, đời sống người lao động, nhất là lao động nữ - đối tượng có thể sẽ chịu nhiều tác động, thiệt thòi, bất lợi hơn.

Cải cách tiền lương, nên bỏ biên chế giáo viên bậc nào trước?

Cải cách tiền lương, nên bỏ biên chế giáo viên bậc nào trước?

Để cải cách được chính sách tiền lương, buộc phải sắp xếp lại bộ máy hành chính, tinh giản biên chế. Trong đó, riêng ngành giáo dục dục hiện chiếm tới 52% biên chế sự nghiệp của cả nước, chiếm tới 1,2 triệu người. Một lần nữa vấn đề bỏ biên chế với giáo viên lại được đặt ra.