pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bình đẳng giới nâng bước cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở Hòa Bình

Hội LHPN huyện Lạc Sơn triển khai hội nghị chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Dự án 8
Cũng như phụ nữ dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương khác, phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Hòa Bình còn phải đối mặt với nhiều rào cản như trình độ học vấn hạn chế, thiếu cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ công, cùng với những định kiến giới sâu sắc trong cộng đồng. Những yếu tố này đã cản trở sự phát triển toàn diện và tham gia tích cực của họ vào đời sống xã hội. Song, thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, việc triển khai Dự án 8 "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" tại tỉnh đã thể hiện quyết tâm sự thúc đẩy bình đẳng giới.
Chia sẻ về kết quả triển khai Dự án 8, bà Hà Thị Bình, Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình, cho biết, Dự án 8 thực hiện tại 9/10 huyện/thành phố của tỉnh Hoà Bình bước đầu đã có tác động tích cực đến đời sống, nâng cao nhận thức cho phụ nữ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Cụ thể, để trang bị kiến thức về bình đẳng giới, giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh và các huyện đã tổ chức 69 hội nghị tập huấn cho 4.779 người là cán bộ Hội cấp tỉnh, cán bộ Hội LHPN huyện, lãnh đạo, cán bộ UBND, Ủy ban MTTQ, Hội LHPN, Đoàn thanh niên và công chức Lao động, Thương binh xã hội các xã, dự án và cán bộ thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng. Trong đó cấp tỉnh tổ chức 9 lớp có 626 người tham; cấp huyện tổ chức 60 hội nghị tập huấn có 4.392 người tham gia. Toàn tỉnh đã thành lập được 454 mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" với 4.368 thành viên; tổ chức 11 Hội thi: "Tìm hiểu kiến thức Luật phòng, chống bạo lực gia đình"; Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi tổ truyền thông cộng đồng", "Tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... với tổng số 3.300 người tham gia cổ vũ.
Cùng với sự nỗ lực của Hội LHPN tỉnh, trong khuôn khổ Dự án 8 và nhiệm vụ chính trị của Hội, các Hội LHPN cấp huyện trong tỉnh cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng thực hiện mục tiêu chiến lược bình đẳng giới.

Phụ nữ dân tộc thiểu số tại Hòa Bình tham gia các hoạt động thể thao
Tác động tích cực từ các mô hình
Bà Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cho biết: "Dự án 8 triển khai thực hiện 4 nội dung với 16 nhóm hoạt động cụ thể và nhiều hoạt động can thiệp, tập trung vào tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, thông qua mô hình Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", Tổ truyền thông cộng đồng, "Địa chỉ an toàn". Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong các cấp, các ngành và xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các tầng lớp phụ nữ trong huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và vị thế trong gia đình cũng như cộng đồng.

Tham gia các tổ hợp tác, phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Lạc Sơn có cơ hội phát triển kinh tế, bình đẳng trong gia đình
Là một trong những xã triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động của Dự án 8, chị Bùi Thị Xiểm, Chủ tịch Hội LHPN xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, chia sẻ, Hội LHPN huyện đã tích cực phối hợp với các ngành tổ chức được các chương trình hội nghị, diễn đàn, tập huấn, sinh hoạt,... tuyên truyền cho hàng ngàn lượt người về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; cung cấp các kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ tích cực, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy, an toàn mạng internet, phòng chống tảo hôn…
Đồng thời, các cấp Hội trong huyện cũng tích cực tuyên truyền, vận động chị em tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tham gia mô hình kinh tế tập thể, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương, qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ. Hiện nay, xã Quyết Thắng có các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả như hợp tác xã chăn nuôi gà tại xóm Đảng 1; Tổ hợp tác ớt rừng Phú Lương… Có thu nhập, hội viên, phụ nữ có tiếng nói trong gia đình và bình đẳng trong việc tham gia, quyết định các công việc gia đình.
Chị Bùi Thị Hà, phụ nữ dân tộc Mường tại xã Quyết Thắng, tâm sự, hầu hết các chị em phụ nữ trong xã trước đây chỉ quanh quẩn với công việc nội trợ, làm nông nghiệp. Nhờ tham gia các lớp tập huấn của Hội phụ nữ, chị Bùi Thị Hà đã mạnh dạn tham gia tổ hợp tác sản xuất ớt rừng Phú Lương. Sản phẩm được bán rộng rãi tại địa phương và nhiều vùng lân cận, chị đã tự tin hơn và muốn giúp đỡ những chị em khác cùng vươn lên phát triển kinh tế.
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng hành trình thúc bình đẳng giới tại huyện Lạc Sơn nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung vẫn còn là chặng đường dài phía trước. Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình Hà Thị Bình chia sẻ, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể, để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển toàn diện.