pnvnonline@phunuvietnam.vn

Bà Bùi Thị Minh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình
Sáng 6/2 đã diễn ra HĐND tỉnh Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, dự và chỉ đạo Kỳ họp.

Dân phản ứng vì chính quyền "bán" Nhà văn hóa thôn, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết
Nhà văn hóa thôn Đầm Đa (xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã bị đem bán đấu giá khi chưa lấy ý kiến của người dân, dẫn đến dư luận có phản ứng. Mặc dù lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã có chỉ đạo liên quan đến sự việc này nhưng đến nay, việc lựa chọn nhà văn hoá của thôn Đầm Đa vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Người phụ nữ suýt chuyển 26 triệu đồng để nhận "17 tỷ USD"
Đối tượng tự xưng là quân nhân đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ đã làm quen với bà M.T.L, thông báo đã gửi cho bà L. một gói hàng trị giá 17 tỷ USD và đề nghị bà chuyển lệ phí 26 triệu đồng...

2 người phụ nữ ở Hòa Bình bán dâm với giá 250 ngàn đồng nhưng phải "cắt phế" 150 ngàn đồng
Mỗi lần bán dâm cho khách với giá 250 ngàn đồng, 2 người phụ nữ phải "cắt phế" cho Quách Thị Th. số tiền 150 ngàn đồng, còn mình được hưởng 100 ngàn đồng.

Hạt dổi Lạc Sơn, đặc sản xứ Mường
Được ví như “vàng đen” Tây Bắc, hạt dổi - loại gia vị đặc trưng của núi rừng không chỉ là niềm tự hào của người dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, mà còn là minh chứng cho sự gắn bó bền chặt giữa con người và thiên nhiên. Từ một loại cây từng có nguy cơ tuyệt chủng, cây dổi đã được hồi sinh và mang lại giá trị kinh tế, góp phần định vị thương hiệu nông sản sạch cho vùng đất Lạc Sơn.

"Gieo" tri thức cho trẻ em dân tộc thiểu số ở xóm "ốc đảo"
Việc phải di chuyển bằng thuyền để đến được điểm dạy học khiến hành trình “gieo mầm tri thức” cho trẻ em dân tộc thiểu số ở tỉnh Hòa Bình gặp nhiều khó khăn.

Những phiên chợ vùng cao kết nối tiêu thụ sản phẩm miền núi của Hòa Bình
Phiên chợ trưng bày, quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP và Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình được tổ chức tại huyện Lạc Sơn là cơ hội để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, hàng hóa tiêu biểu của huyện vùng cao tới người tiêu dùng mọi miền.

Thúc đẩy cung cầu dựa trên tiềm năng, thế mạnh của vùng cao
Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, nguồn lực cho các HTX phát triển, trong đó nhiều mô hình HTX do phụ nữ làm chủ thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao, không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và thúc đẩy thương mại miền núi phát triển.

Bước chuyển mình của vùng đồng bào Mường khi thành công dân Thủ đô
16 năm kể từ khi sáp nhập về Hà Nội, từ vùng đất nghèo, nơi tập trung hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của huyện Thạch Thất, 3 xã Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân đã vươn mình thành miền đất trù phú.

Điểm tựa cho phụ nữ dân tộc thiểu số yếu thế tại Hòa Bình
Dành trọn tâm huyết vào nghề thổ cẩm truyền thống của bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; chị Vì Thị Thuận không chỉ tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương, mà còn xây dựng được mái ấm giúp người khuyết tật, phụ nữ yếu thế ổn định cuộc sống.