Trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu cho học sinh dân tộc thiểu số tại Hòa Bình

Phương Anh
13/06/2025 - 10:23
Trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu cho học sinh dân tộc thiểu số tại Hòa Bình

Các em học sinh tham dự cuộc thi giải đố, thử thách kiến thức bản thân trong chủ đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai - ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chuỗi sự kiện truyền thông “Lan tỏa tri thức, nâng bước tương lai vừa được tổ chức tại 4 trường học thuộc 2 huyện Lạc Sơn và Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) không chỉ là sân chơi bổ ích, mà còn là hành trình lan tỏa kiến thức về biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và nâng cao tinh thần chủ động ứng phó trong cộng đồng học sinh và giáo viên.

Chuỗi hoạt động truyền thông "Lan tỏa tri thức – Nâng bước tương lai" do Dự án "Tiến Về Phía Trước" (FBF) thực hiện với sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam. 

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, tỉnh Hòa Bình nằm trong vùng khí hậu nhiều biến động với những hiện tượng dông, lốc, mưa đá, sấm sét, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng… Nếu cộng đồng dân tộc thiểu số tại địa phương được được trang bị kiến thức, cách thức phản ứng, thích nghi và bảo vệ bản thân sẽ giúp ngăn ngừa và giảm được hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra. 

Chuỗi hoạt động truyền thông "Lan tỏa tri thức – Nâng bước tương lai" được tổ chức tại 4 trường học tại 2 huyện Lạc Sơn và Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Các hoạt động như tuyên truyền giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thi rung chuông vàng, và vẽ tranh với chủ đề môi trường đã thu hút sự tham gia sôi nổi của hàng trăm em học sinh.

Trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu cho học sinh dân tộc thiểu số tại Hòa Bình- Ảnh 1.

sự kiện truyền thông Giảm nhẹ rủi ro thiên tai - Thích ứng với biến đổi khí hậu tại trường TH & THCS Phú Lương, Hòa Bình.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ thêm, 3 từ khóa nổi bật xuyên suốt chuỗi sự kiện là: Sáng tạo – Hành động – Lan tỏa. 

Trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu cho học sinh dân tộc thiểu số tại Hòa Bình- Ảnh 2.

Các em học sinh tại 2 trường chia thành đội, lên ý tưởng và trực tiếp vẽ tranh với chủ đề môi trường

Ban tổ chức mong muốn cung cấp kiến thức, gieo trong các em tinh thần chủ động, khả năng ứng phó và tình yêu với môi trường sống. Những hoạt động truyền thông khuyến khích các em học sinh dân tộc thiểu số trở thành người truyền cảm hứng trong cộng đồng – nói lên tiếng nói của mình về môi trường, thiên tai và tương lai an toàn. Qua đó, các em bắt đầu chủ động hơn trong việc bảo vệ thiên nhiên, trở thành nhân tố chủ động, sáng tạo và tự tin truyền tải thông điệp thay đổi đến cộng đồng xung quanh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm