Bình Định: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bằng nhiều hình thức

Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh
24/07/2021 - 18:55
Bình Định: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bằng nhiều hình thức

Bà Đinh Thị Vang (bên trái) - Phó chủ tịch Hội LHPN huyện trao tiền hỗ trợ cho chị Cao Thị Thanh Thủy (thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang)

Nhằm góp phần thực hiện tốt Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã xây dựng kế hoạch tham mưu Ban chỉ đạo Đề án 939 tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” đến các cơ sở Hội trên địa bàn huyện.

Năm 2021, Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội tập trung khảo sát, tìm kiếm ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp trong hội viên, phụ nữ. Có 9/9 cơ sở Hội đã khảo sát và giới thiệu các ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh, đã lựa chọn 3 ý tưởng đề xuất Hội LHPN tỉnh tham gia cuộc thi khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP doTrung ương Hội phát động.

Bình Định: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bằng nhiều hình thức  - Ảnh 1.

Hội LHPN xã Vĩnh Thịnh hỗ trợ tiền cho chị Trần Thị Lài (thôn Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh )có ý tưởng khởi nghiệp, từ nghề may công nghiệp

Vừa qua, để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nghèo khởi nghiệp, qua nắm bắt nhu cầu kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình, bà Đinh Thị Vang – Phó chủ tịch Hội LHPN huyện và các đồng chí Thường trực huyện Hội, Hội LHPN xã Vĩnh Quang, huyện Bình Thạnh, tỉnh Bình Định đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình chị Cao Thị Thanh Thủy (sinh năm 1973), hội viên phụ nữ khó khăn thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang để mua vật dụng làm bánh, tủ đựng bánh… để kinh doanh mở tiệm làm bánh.

Ngoài ra, bằng nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ khác nhau các xã, thị trấn đã hỗ trợ 9 phụ nữ khởi nghiệp (mở quán ăn, bán hàng tạp hóa, hỗ trợ con giống, hạt giống… ), số tiền giúp đỡ, hỗ trợ 6,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng, nhân rộng và duy trì các mô hình kinh tế có hiệu quả nhằm giúp Hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Tiếp tục vận động hội viên phụ nữ nông nghiệp tham gia các lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến ngư, chăn nuôi, trồng trọt do các ngành chức năng tổ chức có 200 lượt hội viên phụ nữ tham dự; Thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; Ra quân diệt chuột bảo vệ hoa màu; các mô hình phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm