Bình Dương: 16 dự án tranh tài tại vòng chung kết phụ nữ khởi nghiệp

Phạm Thương
12/06/2025 - 14:00
Bình Dương: 16 dự án tranh tài tại vòng chung kết phụ nữ khởi nghiệp

BTC trao thưởng cho tác giả dự án đoạt giải nhất và 2 giải nhì

Ngày 12/6, tại TP Thủ Dầu Một, Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức vòng Chung kết Hội thi trình bày ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2025, với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp”.

Sau hơn 3 tháng phát động, hội thi đã thu hút sự quan tâm rộng rãi với 109 ý tưởng/dự án tham gia, phản ánh sự đa dạng và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực như: chế biến thực phẩm, dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm thủ công, phát triển du lịch cộng đồng… Trong số này, có 3 dự án đến từ doanh nghiệp, 66 từ hộ kinh doanh và 40 từ cá nhân kinh doanh khác. Đáng chú ý, nhiều dự án tập trung khai thác tài nguyên bản địa, có tiềm năng tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh.

Trải qua nhiều vòng chấm chọn, đã có 16 dự án xuất sắc vượt qua các dự án khác để tranh tài tại vòng Chung kết. 

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng Chung kết, bà Võ Thị Bạch Yến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, cho biết: "Các chị em ngày càng quan tâm đến hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội và Hội thi. Điều đó thể hiện rõ khát vọng nâng cao quyền năng kinh tế, khẳng định vị thế và năng lực của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số, vượt qua mọi rào cản, định kiến giới".

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh, trước đó Hội LHPN tỉnh đã tổ chức các buổi tập huấn trực tiếp, cung cấp kiến thức hoàn thiện kế hoạch triển khai dự án, kỹ năng thuyết trình, cũng như tư vấn chuyên sâu. Những hoạt động này đã giúp các thí sinh tự tin hơn khi bước vào vòng thi quan trọng nhất.

Bình Dương: 16 dự án tranh tài tại vòng chung kết phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 1.
Bình Dương: 16 dự án tranh tài tại vòng chung kết phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 2.

Các thí sinh tham gia phần thi thuyết trình tại vòng chung kết.

Thí sinh, Ngô Ngọc Phượng, dự án "Kinh doanh các loại sữa hạt dinh dưỡng - Cửa hàng Nhỏ - Healthy Lifestyle", chia sẻ, quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thi giúp chị tổng kết những nỗ lực, đánh giá kết quả đạt được và xác định rõ hướng đi tiếp theo. Cuộc thi còn mở ra cơ hội để giới thiệu dự án đến cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp – nhóm khách hàng tiềm năng mà dự án của chị đang hướng đến.

"Dự án sữa hạt của em hiện nay đã bước vào giai đoạn mở rộng và phát triển với số lượng khách hàng ổn định, dự án cung cấp chất dinh dưỡng và an toàn, lành mạnh cho người tiêu dùng. Đồng thời, em cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệp khởi nghiệp cho các chị em có nhu cầu. Tại cuộc thi, em cũng nhận thấy rằng, có rất nhiều dự án hay, được chị em đặt nhiều tâm huyết với các sản phẩm rất sáng tạo. Em cũng rất ngưỡng mộ các dự án của các chị ấy".

Bình Dương: 16 dự án tranh tài tại vòng chung kết phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 3.

Thí sinh giới thiệu, thuyết trình về dự án khởi nghiệp của mình.

Chị Trần Thị Minh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN TP Bến Cát (tỉnh Bình Dương), cho biết, phụ nữ Bến Cát đã tích cực hưởng ứng Hội thi khởi nghiệp cấp tỉnh với 17 ý tưởng, dự án được gửi tham gia. Trong đó, có 3 dự án xuất sắc lọt vào vòng Chung kết, gồm: dự án sản phẩm từ mây tre, dự án phát triển du lịch miệt vườn và dự án sản xuất muối tiêu lốp.

"Thông qua cuộc thi, các chị em ở Bến Cát không chỉ có cơ hội được đào tạo, nâng cao kiến thức để hoàn thiện dự án, mà còn được giao lưu, học hỏi và quảng bá sản phẩm của mình đến rộng rãi công chúng. Hội thi cũng là dịp để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong hội viên, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 939 – Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, qua đó thu hút và gắn bó hội viên với tổ chức Hội ngày càng nhiều hơn", chị Hà cho biết.

Hội thi năm nay không chỉ là sân chơi cho các ý tưởng sáng tạo, mà còn là cầu nối, nền tảng để các dự án khởi nghiệp của phụ nữ có cơ hội phát triển, kết nối thị trường và tìm kiếm nhà đầu tư. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào khởi nghiệp nữ, góp phần xây dựng lực lượng doanh nhân nữ mạnh mẽ, năng động, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Ông Phan Đình Tuấn Anh, Giám Đốc Công ty TNHH ANGELS 4 US, thành viên ban giám khảo, nhận xét: "Các dự án tham gia được đầu tư kỹ lưỡng, đa dạng về ý tưởng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, du lịch, nông nghiệp... Chủ đề của hội thi đã được các thí sinh khai thác hiệu quả. Nhiều dự án thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc với kế hoạch rõ ràng, biết ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Bình Dương: 16 dự án tranh tài tại vòng chung kết phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 4.

BTC và tác giả các dự án đoạt giải tại cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp.

Hội thi năm nay không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là minh chứng cho sự thích ứng trong kỷ nguyên số, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo, làm chủ kinh tế của phụ nữ, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương".

Kết quả, BTC đã trao giải cho 13/16 dự án. Giải nhất thuộc về dự án "Sản xuất và thương mại muối tiêu lốp cho người tiêu dùng tại Bình Dương" của chị Lê Nguyên Thảo; 2 giải nhì cho dự án "Decor hàng lưu niệm, handmade bằng lục bình, cỏ bàn, túi cối, mây tre" của chị Lê Thị Hằng và "Mô hình trồng nấm mối đen hữu cơ ứng dụng công nghệ IOT" của chị Nguyễn Thị Thảo Như; 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm