Bình Dương: Phát lương thực, thực phẩm cả ngày lẫn đêm cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng”

Đình Hưng
25/08/2021 - 12:11
Bình Dương: Phát lương thực, thực phẩm cả ngày lẫn đêm cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng”

Các chiến sĩ vận chuyển lương thực, thực phẩm để phân phối, phát cho người dân

Các chiến sĩ quân đội cùng với các lực lượng khác không kể ngày đêm phân phối, phát lương thực, thực phẩm miễn phí đến tận tay người dân trong khu vực “khóa chặt, đông cứng” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong những ngày qua, lực lượng quân đội cùng với cán bộ công chức, thành viên các Tổ Covid-19 cộng đồng, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, Ban điều hành các khu phố... đã tham gia vào việc phân phối, phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân trong khu vực "khóa chặt, đông cứng".

Bên cạnh mặt hàng gạo, các loại nhu yếu phẩm khác như rau củ, nước mắm, mì gói… được đóng trong từng túi để trao tận tay người dân.

Theo UBND Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, ước tổng số dân trên địa bàn 7 phường thực hiện "khóa chặt, đông cứng" là hơn 332.000 người. Do số lượng người dân lớn, lượng lương thực thực phẩm không đủ phát trong một lần nên trong ngày 24/8, chính quyền ưu tiên phát lương thực cho những trường hợp thật sự khó khăn. Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được phát trong ngày hôm nay (25/8).

Bình Dương ngày đêm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng” - Ảnh 1.

Áo các chiến sĩ ướt đẫm mồ hôi vận chuyển lương thực, thực phẩm để phát cho người dân

Theo UBND Thị xã Tân Uyên, không kể ngày đêm, toàn lực lượng quân dân và cán bộ công chức với tinh thần làm việc hết sức lực để tiếp nhận lương thực từ nhà cung ứng, thực hiện phân chia và phân phát cho người dân, không để trường hợp người dân bị đói.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch cung cấp lương thực, thực phẩm ứng phó khẩn cấp cho người dân trong thời gian thực hiện "khóa chặt, đông cứng" trên địa bàn 11 phường thuộc TP Thuận An và Thị xã Tân Uyên, kể từ ngày 22/8 đến ngày 6/9.

Theo đó, khoảng 720.000 người dân tại 11 phường gồm: Hội Nghĩa, Khánh Bình, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Uyên Hưng, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp (Thị xã Tân Uyên) và Thuận Giao, Bình Chuẩn, Bình Hòa và An Phú (TP Thuận An) sẽ được cung cấp gạo và thực phẩm miễn phí.

Về gạo, Bình Dương sẽ trích ra từ số gạo nhận được từ nguồn dự trữ quốc gia được Chính phủ cấp (trong đó 720.000 dân tại 11 phường sẽ nhận được trên 5.700 tấn gạo trong tổng số 11.325 tấn gạo cứu trợ toàn tỉnh). Về thực phẩm, tỉnh sẽ trích ngân sách để cung cấp nhu cầu thực phẩm cơ bản cho từng người dân, với mức tương đương 50.000 đồng/người/ngày (chưa bao gồm gạo).

Tổng ngân sách hỗ trợ thực phẩm miễn phí cho người dân 11 phường trong suốt 15 ngày "khóa chặt, đống cứng" là gần 540 tỉ đồng.

Bình Dương ngày đêm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng” - Ảnh 2.

Tỉnh Bình Dương trích ngân sách để cung cấp nhu cầu thực phẩm cơ bản cho từng người dân, với mức tương đương 50.000 đồng/người/ngày (chưa bao gồm gạo)

Bình Dương ngày đêm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng” - Ảnh 3.

Gạo được phân chia để trao đến người dân

Bình Dương ngày đêm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng” - Ảnh 4.

Lực lượng quân đội tham gia bốc dỡ thực phẩm

Bình Dương ngày đêm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng” - Ảnh 5.

Lực lượng của Đoàn Thanh niên tham gia bốc dỡ lương thực, thực phẩm

Bình Dương ngày đêm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng” - Ảnh 6.

Lực lượng quân đội cùng với cán bộ công chức, thành viên các Tổ Covid cộng đồng, đoàn viên, hội viên các đoàn thể... tham gia vào việc phân phối, phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân

Bình Dương ngày đêm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng” - Ảnh 7.

Gạo cùng các loại lương thực, thực phẩm được trao đến cho người dân khu "khóa chặt, đông cứng"

Bình Dương ngày đêm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng” - Ảnh 8.

720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt, đông cứng" sẽ nhận được trên 5.700 tấn gạo

Bình Dương ngày đêm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng” - Ảnh 9.

Việc trao lương thực, thực phẩm được triển khai vào cả buổi tối

Bình Dương ngày đêm phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân khu “khóa chặt, đông cứng” - Ảnh 10.

Các chiến sĩ phân phối các túi gạo để hỗ trợ người dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm