Bình Dương: Khích lệ tinh thần vươn lên cho các nữ phạm nhân

Thanh Lam
28/05/2022 - 20:05
Bình Dương: Khích lệ tinh thần vươn lên cho các nữ phạm nhân

Tặng quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không liên lạc được với gia đình, các cháu là con phạm nhân theo mẹ vào trại

Ngày 28/5, Hội LHPN tỉnh Bình Dương phối hợp Trại giam An Phước tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề tinh thần vươn lên cho nữ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng với chủ đề “Không bao giờ từ bỏ”.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương và các đoàn thể chính trị; các sở ngành liên quan; Công an tỉnh... Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các phạm nhân nữ đang chấp hành án tại Phân trại số 1, phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không liên lạc được với gia đình, các cháu là con phạm nhân theo mẹ vào trại với 300 phần quà gồm bánh các loại và tiền mặt có tổng giá trị gần 150 triệu đồng.

Chương trình diễn ra với 2 nội dung chính gồm: Gặp gỡ, trao đổi chia sẻ giữa Hội LHPN tỉnh, các đơn vị tham dự với Ban Lãnh đạo Trại giam, Hội Phụ nữ Trại giam An Phước và tổ chức nói chuyện chuyên đề chủ đề "Không bao giờ từ bỏ".

Trong buổi nói chuyện chủ đề "Không bao giờ từ bỏ", ThS.Hà Trung Thành - giảng viên chính Học viện cán bộ TPHCM - đã trao đổi chia sẻ kiến thức cho 463 nữ phạm nhân với nhiều nội dung sâu sắc về tư duy thay đổi, cuộc đời thay đổi, tích cực lao động, học tập và rèn luyện, cải tạo tốt, sớm trở về gia đình và tái hoà nhập cộng đồng.

Bà Trương Thanh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương - cho biết: Hội LHPN tỉnh sẽ đề xuất với lãnh đạo Trại giam An Phước cách thức thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian tới theo phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội"; "Không bỏ ai lại phía sau"... đảm bảo thiết thực, phù hợp, chất lượng, không nhất thiết chạy theo số lượng hình thức. Đồng thời xác định phương thức phối hợp với các ngành, đơn vị, các cấp uỷ, chính quyền; đặc biệt tại địa bàn huyện Phú Giáo và xã An Thái để giúp chị em tái hòa nhập cộng đồng, thật sự căn cơ, lâu dài, ổn định cuộc sống.

Thông qua Hội phụ nữ Trại giam, hằng năm rà soát các nữ phạm nhân đã chấp hành án xong; nắm hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của các chị để trao đổi cụ thể với Hội LHPN tỉnh để tổ chức thí điểm thực hiện chương trình "Trở về vòng tay yêu thương".

Theo bà Trương Thanh Nga, Hội sẽ phát huy vai trò kết nối, để chuẩn bị hỗ trợ theo nguyện vọng, hoàn cảnh để các chị không bơ vơ, bỡ ngỡ khi trở về với xã hội. Hội phụ nữ ở xã, phường sẽ được phân công giám sát, thực hiện sự hướng dẫn của hội cấp trên để kết nối, hỗ trợ theo khả năng của mình. Khi các chị đã ổn định cuộc sống, nếu muốn phát triển thêm về kinh tế sẽ xem xét hỗ trợ nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, các nguồn vốn vay của hội và của địa phương đang quản lý.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm