Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/03/2026 - 19:42 (GMT+7)

Bộ Nội vụ: Hiện không có chủ trương sáp nhập 34 tỉnh còn 16

Hải Yến
Bộ Nội vụ: Hiện không có chủ trương sáp nhập 34 tỉnh còn 16

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ)

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/3, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ hiện không có chủ trương tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước.

Thông tin được đưa ra trước câu hỏi của báo chí về việc mạng xã hội gần đây lan truyền hình ảnh một công văn được cho là của Bộ Nội vụ, kèm phụ lục phương án sắp xếp 34 tỉnh, thành còn 16. Theo ông Tuấn, đây là thông tin không chính xác.

Ông cho biết, cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở trong năm 2025 là bước đi chiến lược, mang ý nghĩa lịch sử. Chủ trương này bao gồm việc hợp nhất 63 tỉnh, thành còn 34 tỉnh, thành; kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đề án đã được Đảng ủy Chính phủ họp 5 lần, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét 3 lần trước khi Trung ương ban hành Nghị quyết 60 về thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ Nội vụ: Hiện không có chủ trương sáp nhập 34 tỉnh còn 16- Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/3

Mô hình mới chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025. Sau hơn 8 tháng triển khai, theo đại diện Bộ Nội vụ, hệ thống chính trị hiện tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bộ máy vận hành thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương, phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, không phải để tiếp tục chia tách hay sáp nhập tỉnh, xã.

Đây là lần thứ ba cơ quan có thẩm quyền lên tiếng bác bỏ tin đồn về việc tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, kể từ sau đợt sắp xếp năm 2025.

Trước đó, giữa tháng 11/2025, ông Phan Trung Tuấn cho biết thông tin cả nước sẽ sáp nhập từ 34 xuống còn 16 tỉnh, thành phố lan truyền trên mạng xã hội là tin thất thiệt.

Một tháng sau, tại phiên họp cuối tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình mới.

Cũng tại phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trong thời gian tới.



Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận