Bắt đầu từ 1/7, sổ hộ khẩu giấy sẽ dần bị thu hồi, điều này khiến không ít người dân băn khoăn việc bỏ hộ khẩu giấy thì công dân thực hiện các thủ tục hành chính như xin học cho con, mua bán nhà… sẽ được thực hiện như thế nào?
Từ ngày mai (1/7), Luật Cư trú (sửa đổi) chính thức có hiệu lực. Theo đó, việc bỏ sổ hộ khẩu giấy là điểm mới đáng chú ý, được dư luận quan tâm. Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An đã chia sẻ với PNVN xung quanh vấn đề này.
Từ ngày mai, 1/7/2021, Luật Cư trú 2020 (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy trong việc quản lý cư trú. Như vậy, một trong những di sản cuối cùng của thời kỳ bao cấp sẽ bị xóa bỏ. PNVN ghi nhận một số ý kiến xung quanh vấn đề này.
Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ 1/7/2021. Điều 24 của Luật nêu lên 9 trường hợp công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú.
Giải đáp trước Quốc hội sáng nay (21/10), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) phải đảm bảo yêu cầu không cản trở, ngăn trở quyền tự do cư trú của công dân. Đồng thời, có thể thực hiện ngay được việc bỏ Sổ hộ khẩu khi luật này có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.
Vấn đề về thay thế sổ hộ khẩu bằng mã định danh cá nhân và dữ liệu quốc gia về dân cư theo Dự thảo Luật cư trú (sửa đổi) tiếp tục nhận được sự băn khoăn của nhiều ĐBQH trong buổi thảo luận tại tổ vào chiều nay 9/6, khuôn khổ kỳ họp Quốc hội.
Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (cơ quan thẩm tra), đã đề nghị cơ quan soạn thảo Dự án Luật cư trú sửa đổi (Bộ Công an) đánh giá rõ hơn tác động đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính này và giải pháp thay thế khi không còn sổ hộ khẩu để không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước.
Theo Chủ tịch Quốc hội, người dân khổ sở về sổ hộ khẩu; người nghèo tha phương lên thành phố lao động nhưng con cái không đi học được vì không có sổ hộ khẩu.
Tôi nghe nói nhà nước mới có quy định về thu lệ phí khi làm mới, cấp lại thẻ căn cước công dân, không còn miễn phí như trước đây nữa. Vậy lệ phí cấp mới, cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân được tính thế nào?
Khái niệm “trái tuyến” không chỉ tồn tại trong lĩnh vực giáo dục, gắn với cuốn sổ hộ khẩu, mà còn là “nỗi sợ” đối với nhiều người khi cần sử dụng các dịch vụ y tế cũng như cần mua Bảo hiểm Y tế.