Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Có thể thực hiện ngay việc bỏ sổ hộ khẩu từ 1/7/2021

PV
21/10/2020 - 16:04
Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Có thể thực hiện ngay việc bỏ sổ hộ khẩu từ 1/7/2021

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội

Giải đáp trước Quốc hội sáng nay (21/10), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) phải đảm bảo yêu cầu không cản trở, ngăn trở quyền tự do cư trú của công dân. Đồng thời, có thể thực hiện ngay được việc bỏ Sổ hộ khẩu khi luật này có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 10 diễn ra sáng 21/10, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu về Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ: Luật này phải đảm bảo yêu cầu không cản trở, ngăn trở quyền tự do cư trú của công dân. Thứ hai là xác định vị trí pháp lý của người dân, của công dân trên lãnh thổ Việt Nam. "Với người dân, đây là sự xác định vị trí pháp lý để giao dịch trong cuộc sống. Đây là cơ sở pháp lý để các cơ quan Nhà nước quản lý công dân".

Trong quá trình chuyển đổi số, bỏ ngay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi luật này có hiệu lực, nhiều đại biểu lo ngại phát sinh những vấn đề phức tạp, gây phiền hà người dân. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Dự án luật đã đưa ra 2 phương án, "nếu không dứt khoát được thời điểm thực hiện sẽ rất phiền phức cho người dân và hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước", ông Tô Lâm nói.

Trưởng ngành Công an khẳng định: Có thể thực hiện ngay được việc bỏ sổ hộ khẩu khi Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Đến nay, ngành công an đã thu thập được 90% thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư. Hiện chỉ thẩm định, phúc tra lại và đưa vào trong hệ thống máy, còn 10% có thể hoành thành trong năm 2020.

Đặc biệt, việc thay đổi quản lý bằng sổ hộ khẩu sẽ kéo theo nhiều điều khoản, quy định khác cần sửa đổi. "Thay đổi phương thức quản lý, đòi hỏi cả hệ thống phải thay đổi".

Bộ trưởng Tô Lâm: Có thể thực hiện ngay việc bỏ sổ hộ khẩu từ 1/07/2021 - Ảnh 1.

Người dân đi đăng ký tạm trú, thường trú. Ảnh minh họa: KT

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, công tác quản lý cư trú và quản lý dân cư đã thể hiện được định hướng rõ rệt trong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. "Nếu chúng ta quản lý được cư dân tốt, quản lý được cư trú tốt thì có lẽ không phải tổng điều tra dân số, vì tất cả đã được quản lý theo hệ thống. Theo đó, góp phần giảm rất nhiều thủ tục hành chính liên quan", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Giải đáp vấn đề được nhiều ĐBQH quan tâm liên quan tới điều kiện đăng ký thường trú phải đảm bảo quy định nhưng không thấp hơn 8m2 sàn/người, Bộ trưởng Tô Lâm nêu dẫn chứng cụ thể việc các nhà ở phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào (Hà Nội).

Một căn hộ nhỏ chỉ 24m2 nhưng có 5 đến 7 người trong một gia đình ở. Có thêm người đến ở, xin đăng ký thường trú vào thì không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích nhà ở. Hoặc trường hợp vợ chồng ly thân, ly hôn thì phải cần xét đến điều kiện đăng ký rất cụ thể.

Trưởng ngành Công an cũng khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến của các ĐBQH với những trường hợp cụ thể để hoàn chỉnh Dự án luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm