Tags:

bộ trưởng giáo dục

Bộ trưởng trẻ nhất Thụy Điển là một phụ nữ tuổi 26

Bộ trưởng trẻ nhất Thụy Điển là một phụ nữ tuổi 26

Tân Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã bổ nhiệm bà Romina Pourmokhtari, 26 tuổi, làm Bộ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường của nước này, trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Thụy Điển.

Phần lớn giáo viên phổ thông có thu nhập khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng

Phần lớn giáo viên phổ thông có thu nhập khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo từ địa phương, khoảng 50% số lượng giáo viên phổ thông có mức thu nhập khoảng từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. Giáo viên mầm non, tiêu học mới đi làm thì chỉ có mức lương hơn 3 triệu đồng/ tháng.

Bộ trưởng Brazil bị phạt vì không đeo khẩu trang khi dự sự kiện

Bộ trưởng Brazil bị phạt vì không đeo khẩu trang khi dự sự kiện

Bộ trưởng Giáo dục Brazil Abraham Weintraub đã bắt tay và chụp ảnh với những người ủng hộ, những người này cũng không đeo khẩu trang và ông đã phải nộp phạt 2.000 real (385 USD).

Báo Giáo dục & Thời đại kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Giáo dục & Thời đại kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Sáng nay, 3/12, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu (5-12-1959 – 5-12-2019) và công bố giao diện mới của Báo Giáo dục và Thời đại điện tử.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: ‘Tạo tâm lý thoải mái nhất cho sĩ tử đi thi’

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: ‘Tạo tâm lý thoải mái nhất cho sĩ tử đi thi’

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có mặt tại điểm thi trường THPT Cư M’Gar thuộc huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk) để thăm hỏi, động viên học sinh dự thi trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Ông dặn dò cán bộ tổ chức thi cần tạo tâm lý thoải mái nhất cho sĩ tử trong suốt kỳ thi diễn ra.

Bê bối thi cử: Bộ trưởng Giáo dục nhận thiếu sót, đại biểu vẫn không hài lòng

Bê bối thi cử: Bộ trưởng Giáo dục nhận thiếu sót, đại biểu vẫn không hài lòng

Giải trình trước Quốc hội sáng nay, 31/5, liên quan đến ý kiến của nhiều đại biểu về bê bối gian lận thi cử năm 2018, tình trạng bạo lực học đường..., Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trước khi nói rõ hơn vấn đề, đã “xin nhận trách nhiệm và thiếu sót”. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội không hài lòng và tiếp tục "truy vấn" khi cho rằng Bộ GD&ĐT chưa giải quyết đến cùng sự việc.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đề nghị không giảm biên chế giáo viên một cách cơ học

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đề nghị không giảm biên chế giáo viên một cách cơ học

Chiều 26/10, trả lời và giải đáp một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, cho biết tuyển dụng và sử dụng giáo viên là thuộc chính quyền địa phương. Ông tha thiết đề nghị “không giảm biên chế giáo viên một cách cơ học, máy móc” và đảm bảo chính sách cho giáo viên ở vùng núi, dân tộc thiểu số.

Lá phiếu tín nhiệm là lời nhắc nhở các bộ trưởng

Lá phiếu tín nhiệm là lời nhắc nhở các bộ trưởng

Xung quanh kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh vào ngày 25/10, ông Bùi Sĩ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có những chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của các tư lệnh ngành, thể hiện qua các lá phiếu tín nhiệm cao, thấp.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau khi có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau khi có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất?

Bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ có những chia sẻ đầu tiên ngay sau khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố. Vị trí "người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất" đã lặp lại lần nữa với vị trí tư lệnh ngành giáo dục kể từ đợt lấy phiếu tín nhiệm cách đây 4 năm.

Bộ trưởng Giáo dục lý giải nguyên nhân xuống cấp đạo đức ở một số nhà giáo

Bộ trưởng Giáo dục lý giải nguyên nhân xuống cấp đạo đức ở một số nhà giáo

Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ việc như giáo viên “không nói gì” khi lên lớp, giáo viên đánh học sinh, bắt học sinh uống nước giẻ lau gây bức xúc dư luận. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 6/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thừa nhận: “Đây là một thiếu sót của ngành và có trách nhiệm của ngành trong việc đào tạo, bồi dưỡng chưa đến nơi đến chốn với một số trường hợp”.