Tags:

bộ trưởng lê vĩnh tân

‘Nóng’ vấn đề tăng, giảm biên chế giáo viên

‘Nóng’ vấn đề tăng, giảm biên chế giáo viên

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng) trong phần chất vấn của mình đã giơ cao tâm thư của một giáo viên dạy 14 năm nhưng bị chấm dứt hợp đồng. “Giảm biên chế đang bị cào bằng, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như thế nào? Những giáo viên này đang dõi theo, khắc khoải, mong chờ câu trả lời” – bà nói.

Đề xuất giờ đi học, đi làm muộn hơn, giờ nghỉ trưa ngắn hơn

Đề xuất giờ đi học, đi làm muộn hơn, giờ nghỉ trưa ngắn hơn

"Đi học, đi làm muộn, nghỉ trưa ngắn sẽ đem lại lợi ích về giao thông, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả giờ làm, kỷ cương của công chức, trẻ có thời gian ăn sáng cùng gia đình thay vì vội vã đến trường", ĐBQH Nguyễn Văn cảnh (đoàn Bình Định) phân tích, từ đó đề xuất giờ đi làm đi học không quá 8h sáng và chỉ nghỉ trưa 1 tiếng.

Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi: ‘Đòi hỏi’ quyền lợi nhiều hơn nghĩa vụ?

Dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi: ‘Đòi hỏi’ quyền lợi nhiều hơn nghĩa vụ?

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) vẫn còn nặng tính khẩu hiệu, thiếu thực tế. Nội dung về nghĩa vụ của thanh niên vẫn chưa thể hiện rõ, trong khi lại có phần hơi “đòi hỏi” quyền lợi cho đối tượng này.

Ông Đoàn Ngọc Hải ‘sáng bổ nhiệm, chiều xin từ chức’ có trái luật?

Ông Đoàn Ngọc Hải ‘sáng bổ nhiệm, chiều xin từ chức’ có trái luật?

Bên hành lang Quốc hội chiều 5/6, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao đổi với báo chí về việc ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ chức vài tiếng sau khi được điều động bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Không luân chuyển cán bộ bị kỷ luật, yếu kém

Không luân chuyển cán bộ bị kỷ luật, yếu kém

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 1/11 về luân chuyển cán bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, luân chuyển cán bộ không kết hợp với việc đề bạt để tránh tình trạng “chạy luân chuyển”, đồng thời phân cấp rõ trách nhiệm của các cơ quan để xử lý nếu có vi phạm.