Bộ Y tế thông tin về chủng virus COVID-19 biến chủng

Linh Trần
23/12/2020 - 16:35
Bộ Y tế thông tin về chủng virus COVID-19 biến chủng

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị (ảnh: PV)

Hiện nay, sự biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại Anh đang làm mọi người lo ngại. Bộ Y tế khẳng định hiện chưa phát hiện chủng virus nào ở Việt Nam có vùng đột biến này.

Tại Hội nghị trực tuyến hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống dịch bệnh 27/12, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cho biết, đến nay Việt Nam đã cơ bản đã kiểm soát được COVID-19. Tuy nhiên, trước thông tin về biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại Anh đang làm giới khoa học quan ngại, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, biến chủng này làm tăng khả năng bám dính của virus với tế bào vật chủ, đột biến trên vùng gene N501Y của virus corona. Theo ước tính, biến chủng có khả năng làm tăng tốc độ lây truyền lên tới 70%. Hiện tại, các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện nay ngành y tế Việt Nam đã giải trình tự gene trên toàn bộ mẫu. Thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo các Viện TƯ tăng cường giải trình tự gene của các mẫu bệnh phẩm để xem xét các chủng virus mới. "Hiện chưa phát hiện chủng virus nào ở Việt Nam có vùng đột biến này. Tuy nhiên, không vì thế mà lơ là trong phòng chống dịch, cần phải tăng cường và quyết liệt hơn công tác phòng, chống", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Bộ trưởng cũng cho biết, trên thế giới, trong bối cảnh các nước vẫn đang gia tăng cao số ca mắc COVID-19 với hàng trăm nghìn ca mắc mới, hàng nghìn ca tử vong. Một số quốc gia lân cận nước ta, bao gồm cả những nước có mô hình phòng, chống dịch bệnh tốt như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, cũng đang trong tình trạng đáng quan ngại. Vì vậy, chúng ta phải triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống COVID-19. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế.

"Từ hôm nay, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống COVID-19 thành cao điểm để bảo đảm dịp Tết Nguyên đán, người dân được hưởng Tết an lành", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ. 

TS. Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch COVID-19. Sự thành công này không phải một vài hôm mà có, mà là do Việt Nam đã đầu tư rất nhiều năm. Khi các nền kinh tế, xã hội mở cửa trở lại thì dịch trên toàn cầu tiếp tục thay đổi, chúng ta sẽ có nhiều bằng chứng khoa học hơn nữa. Vì thế, chúng ta phải tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng ngừa để ứng phó và thích nghi", TS Kidong Park nói.

Theo TS Kidong Park, COVID-19 là đại dịch rất lớn chưa từng thấy trong vòng 100 năm. Đây cũng là bài học trong việc xử lý, đối phó với dịch bệnh. Bởi nếu không có sự chuẩn bị, đại dịch tiếp theo xảy ra sẽ vượt qua cả về mức độ và phạm vi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm