Bệnh nhân trầm cảm vì làm ăn thua lỗ do dịch Covid-19 gia tăng

Nguyệt Minh
22/12/2020 - 16:06
Bệnh nhân trầm cảm vì làm ăn thua lỗ do dịch Covid-19 gia tăng

Bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh - Ảnh: NM

Dịch Covid-19 khiến cho sức khỏe tinh thần của nhiều người bị ảnh hưởng do những lo lắng tâm lý, khó khăn tài chính. Số người đến khám và điều trị rối loạn lo lắng, trầm cảm có xu hướng gia tăng.

BS CKII Trần Minh Khuyên, Trưởng Khoa Tâm - Thể, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 (TP.HCM) cho biết, dịch Covid-19 xảy ra đã khiến cho số lượng bệnh nhân bị trầm cảm tăng hơn so với trước. "Sau thời gian giãn cảnh xã hội cho đến nay, có nhiều người bị trầm cảm đến khám và điều trị. Họ gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, gia đình và cả vấn đề tài chính dẫn đến stress", bác sĩ Khuyên cho hay.

Bác sĩ Khuyên kể đến một trường hợp điển hình là nam bệnh nhân 32 tuổi (ngụ TP.HCM) là chủ một cơ sở kinh doanh. Dịch Covid-19 xảy ra đã khiến lượng khách hàng giảm mạnh, trong khi đó tiền thuê mặt bằng, nhân công… vẫn phải trả khiến cho việc kinh doanh thua lỗ.

"Những khó khăn trong vấn đề tài chính khiến cho người này lo lắng, lúc trầm buồn, khi lại cáu gắt. Bệnh nhân phải điều trị bằng thuốc trầm cảm trong một thời gian cộng với tình hình dịch bệnh được kiểm soát, việc làm ăn tốt hơn nên tinh thần đã phấn chấn hơn", bác sĩ Khuyên cho hay.

Trưởng Khoa Tâm - Thể, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 cho biết, tùy vào từng độ tuổi mà người bị trầm cảm có những nguyên nhân do áp lực, tâm lý, hoàn cảnh khác nhau. Một số ít trường hợp không xác định được nguyên nhân. Trầm cảm thường xảy ra ở phụ nữ do họ trải qua nhiều "biến cố" trong cuộc đời, các yếu tố sinh học, nội tiết tố và các yếu tố xã hội khác.

Bác sĩ nhấn mạnh trầm cảm có thể điều trị khỏi. Tùy vào từng giai đoạn mà việc điều trị, thời gian điều trị khác nhau. Đối với những trường hợp nhẹ thì thời gian điều trị kéo dài khoảng 3-6 tháng. Bệnh nhân sẽ được chỉ định sử dụng thuốc trầm cảm kết hợp với các loại thuốc điều trị triệu chứng. Thông thường, đơn thuốc chống trầm cảm không chỉ có một loại thuốc mà còn nhiều loại thuốc khác như vitamin, tuần hoàn não…

Theo bác sĩ, cách loại trừ trầm cảm là mọi người phải làm việc, nghỉ ngơi một cách khoa học, tập thể dục thể thao hằng ngày. Cuộc sống hiện nay thật sự rất nhiều áp lực, phải cố gắng giữ tâm trạng cân bằng, đồng thời phải quan sát những người thân xung quanh để chia sẻ nhiều hơn với nhau trong cuộc sống. Nếu phát hiện người thân "có vấn đề" thì phải đưa đi thăm khám, điều trị kịp thời để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm