Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện giải trình thông tin "hoa khôi" được tiêm vaccine Covid-19 nhờ "ông ngoại"

Linh Trần
20/07/2021 - 21:10
Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện giải trình thông tin "hoa khôi" được tiêm vaccine Covid-19 nhờ "ông ngoại"

Thông tin vụ việc trên được chia sẻ trên mạng xã hội

"Hoa khôi" khoe nhờ ông ngoại can thiệp nên được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Mỹ. Hiện Bộ Y tế yêu cầu BV Hữu Nghị giải trình thông tin trên nhằm tránh dư luận bức xúc.

Tối ngày 20/7, Thanh tra Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi BV Hữu Nghị, yêu cầu báo cáo giải trình thông tin tiêm vaccine ngừa Covid-19 không cần đăng ký.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, ngày 20/7, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin "Dân mạng bức xúc khi hoa khôi khoe tiêm vaccine Covid-19 không cần đăng ký". Nội dung bài viết liên quan đến công tác tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại BV Hữu Nghị. Nhằm tránh gây hiểu nhầm cho dư luận, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu BV Hữu Nghị báo cáo giải trình vụ việc trên trước 10h ngày 21/7.

Trước đó, sáng ngày 20/7, mạng xã hội bức xúc trước thông tin chia sẻ của một tài khoản được cho là "hoa khôi" báo chí về việc được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Mỹ. Tài khoản này cho biết, nhờ có "ông ngoại" can thiệp nên bản thân đã được tiêm vaccine tại BV Hữu Nghị. Kèm thông tin trên là phiếu xác nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19 của BV Hữu Nghị.

Thông tin trên được chia sẻ đã khiến dư luận bức xúc, bởi lẽ "hoa khôi" trên không thuộc đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine, trong khi nhiều người thuộc ưu tiên đã nhường lại cho vùng dịch.  BV Hữu Nghị cũng thừa nhận "hoa khôi" này đã được tiêm vacccine tại BV và cho rằng người này là phóng viên, đã từng đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm