Brazil: Gia tăng số lượng phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19

Phương Thanh (dịch)
19/06/2021 - 14:30
Brazil: Gia tăng số lượng phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19

Thais Ferreira de Lomes và con 3 tháng tuổi vừa được xuất viện sau điều trị Covid-19. Ảnh: Sky News

Hiện nay, trung bình có 42 phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19 mỗi tuần tại Brazil. Dự đoán, con số này có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh đại dịch vẫn rất phức tạp tại xứ Samba.

Số lượng phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19 tại Brazil tăng cao

Brazil hiện là quốc gia có số trường hợp tử vong vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Các nhà khoa học dự đoán, số ca tử vong có thể vượt mốc 500.000 trong 2 ngày tới. Hiện tại, con số này đã đạt 498.621, số liệu ghi nhận đến 11:00 ngày 19/6/2021.

Các nhà khoa học cho biết, biến thể P1 của virus SARS-CoV-2 ghi nhận tại Brazil từ lâu đã là nguyên nhân khiến số ca nhiễm và tử vong tăng cao. Đáng lo ngại, số ca nhiễm mới trung bình ghi nhận tại Brazil đã đạt mốc khoảng 2.500 trường hợp.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại thành phố São Paulo (Brazil) đã chỉ ra, biến thể P1 đã bắt đầu lây nhiễm và giết chết nhiều phụ nữ mang thai với số lượng đáng kinh ngạc. Hiện nay, trung bình có 42 phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19 mỗi tuần tại Brazil.

Nhiều phụ nữ mang thai phải tiến hành đặt nội khí quản và thực hiện sinh non bằng phương pháp mổ khẩn cấp mà không có sự tư vấn của các bác sĩ sản khoa. Tiến sĩ Rossana Pulcineli Vieira Francisco, làm việc tại Trung tâm Giám sát Sản khoa Brazil cho biết, trong bối cảnh biến thể P1 của virus lây lan nhanh chóng, hệ thống chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai của Brazil cần được cải thiện.

skynews-covid-brazil_5419652.jpg

Người dân Brazil xếp hàng chờ tiêm vaccine. Ảnh: Sky News

Khó khăn và nỗ lực cải thiện chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai giữa tâm dịch

"Ở một số tiểu bang, nhiều phụ nữ mang thai đã nhập viện điều trị tại một bệnh viện địa phương. Sau đó khi tình trạng trở nên nặng hơn, các bác sĩ phải đặt nội khí quản cho họ và chuyển viện lên tuyến trên. Điều này gây ra chậm trễ trong quá trình điều trị và chăm sóc phụ nữ mang thai", tiến sĩ Rossana cho biết. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19 tăng cao.

Tiến sĩ chia sẻ thêm, các bác sĩ chuyên khoa và sản khoa cần hỗ trợ lẫn nhau để tìm ra giải pháp điều trị cho cả thai phụ và thai nhi trong trường hợp người phụ nữ dương tính với Covid-19. Nếu không, sẽ rất khó ngăn chặn trường hợp thai phụ tử vong dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho cả thai nhi.

Dữ liệu báo cáo ghi nhận được cho thấy, năm ngoái, trung bình có 10 phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19 mỗi tuần tại Brazil. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên và vượt mốc 40 trong năm nay với sự gia tăng của các biến thể nguy hiểm.

Ngoài ra, cơ sở vật chất y tế kém đã khiến tỉ lệ phụ nữ mang thai tử vong nói chung ở Brazil tăng lên mức 55/ 100.000 phụ nữ. Trong khi đó, tỉ lệ này chỉ ở mức 9.7 tại Anh. Tiến sĩ Rossana cho biết, tỉ lệ phụ nữ mang thai tử vong ở Brazil có thể tăng gấp đôi và vượt mốc hơn 100 vào cuối năm nay.

Tình trạng gia tăng số lượng phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của virus đối với cả thai phụ và thai nhi. Ngoài ra, thực tế cũng cho thấy, ngày càng có nhiều người trẻ dương tính với virus SARS-CoV-2 mà trước đây được cho rằng ít bị ảnh hưởng bởi virus hơn những người khác.
Nguồn: Sky News
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm