Bụng to ngỡ có bầu, hóa ra mang khối u buồng trứng 7kg

PV
26/04/2022 - 22:18
Bụng to ngỡ có bầu, hóa ra mang khối u buồng trứng 7kg

Các bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân.

Bệnh nhân chưa có con nên khi thấy bụng to dần thì rất vui bởi nghĩ mình mang bầu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định, bệnh nhân mang khối u nang buồng trứng nặng tới 7kg.

Tối 26/4, BV Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, BV vừa phẫu thuật lấy ra khối u nặng 7kg cho bệnh nhân P.T.T. (46 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An).

Bệnh nhân cho biết, bản thân làm nghề bán cây cảnh. Khoảng gần 1 năm nay, bệnh nhân bỗng thấy bụng to bất thường. Bệnh nhân ngỡ mình mang bầu nên rất vui, bởi đến nay vẫn chưa có con. Tuy nhiên, khi đi khám, bác sĩ xác định không phải mang thai.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện ngày 16/4 với chiếc bụng kích thước tương đương thai 9 tháng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u lớn, chiếm toàn bộ ổ bụng, lên tới thượng vị nên chỉ định phẫu thuật.

Sau 3 tiếng thực hiện, ca mổ đã thành công. Trong quá trình thực hiện, các bác sĩ đã tiến hành mổ mở, hút dịch và cắt khối u nang buồng trứng nặng 7kg ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của BV. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân diễn biến tốt, các chỉ số ổn định.

Theo bác sĩ Đậu Thị Tân Quyên (khoa Phụ Sản, BV Đa khoa 115 Nghệ An), u nang buồng trứng là một khối chứa dịch đơn thuần hay phối hợp với các thành phần khác. Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất từ 30 đến 45 tuổi. Khối u buồng trứng ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của nữ giới. Trong đó, khoảng 15% các trường hợp mang khối u buồng trứng là ác tính.

Cũng theo bác sĩ Quyên, khi có u buồng trứng, nếu không phẫu thuật sớm thì khối u sẽ ngày càng phát triển chèn ép bàng quang, trực tràng gây lên hiện tượng tiểu khó, tiểu nhiều lần và táo bón, cảm giác mót rặn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Ngoài ra, u cũng có thể chèn ép niệu quản gây ứ nước ở thận. Do đó, để phòng bệnh, chị em phụ nữ nên khám sức khỏe định kỳ. Trường hợp phát hiện bất thường, cần tham vấn ý kiến bác sĩ để được xử lý, điều trị kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm