BV Bạch Mai vận chuyển miễn phí gần 400 bệnh nhân và người nhà về các tỉnh, thành phố

Linh Trần
12/04/2020 - 22:46
BV Bạch Mai vận chuyển miễn phí gần 400 bệnh nhân và người nhà về các tỉnh, thành phố
BV Bạch Mai (Hà Nội) đã vận chuyển miễn phí gần 400 bệnh nhân và người nhà về bàn giao cho Sở Y tế các tỉnh/thành. Đây là những người phải cách ly tại BV Bạch Mai trong những ngày BV bị phong tỏa.

Tối 12/4, BV Bạch Mai đã tổ chức 12 chuyến xe đưa gần 400 bệnh nhân và người nhà hết cách ly tại BV về 30 tỉnh phía Bắc. Trong đó, tỉnh đồng bằng xa nhất là Quảng Trị có 2 người; Quảng Bình 3 người; Hà Tĩnh 9 người, Nghệ An: 19 người; Các tỉnh vùng núi phía Bắc bao gồm: Sơn La có 8 người; Bắc Kạn 7 người; Cao Bằng 6 người, Điện Biên: 4 người, Lai Châu: 2 người...

TS. Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc BV, cho biết, để đảm bảo an toàn cho việc đưa người bệnh trở lại địa phương, BV đã yêu cầu mỗi đơn vị của BV cử 1 cán bộ đi theo xe. Các cán bộ này có nhiệm vụ hỗ trợ, vận chuyển và bàn giao người bệnh, người nhà người bệnh cho các Sở Y tế tỉnh/thành phố để tiếp tục thực hiện việc cách ly tại địa phương theo quy định.

BV Bạch Mai cho biết, đây là một trong những hoạt động mang đậm chất nhân văn, hết lòng vì người bệnh mà Ban lãnh đạo BV dành tặng những bệnh nhân đã đồng hành với BV trong những ngày bị cách ly. BV mong muốn tiếp tục nhận được sự tin yêu của bệnh nhân.

Như PNVN đã phản ánh, ngày 28/3, UBND quận Đống Đa đã quyết định phong tỏa BV Bạch Mai do phát hiện nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến BV. Trước khi có lệnh phong tỏa, BV cũng chủ động dừng hoạt động Trung tâm Bệnh nhiệt đới, nhiều phòng khám và các khoa để hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Tại thời điểm cách ly, trong BV có khoảng 3.500 người, trong đó 1.350 bệnh nhân và người nhà, còn lại là nhân viên y tế của BV.

Lúc 0h ngày 12/4, UBND quận Đống Đa đã thông báo Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với BV Bạch Mai. Theo quyết định trên, BV Bạch Mai đã thực hiện cách ly y tế đủ 14 ngày, đáp ứng đủ các yêu cầu như quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, UBND quận Đống Đa quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với BV Bạch Mai để BV có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm