Tags:

bv đa khoa bắc mê

Bác sĩ ra bến thuyền đỡ đẻ cho sản phụ 16 tuổi

Bác sĩ ra bến thuyền đỡ đẻ cho sản phụ 16 tuổi

Sản phụ Phùng Thị Lai bị suy thai đang được vận chuyển từ xã lên BV Đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang) bằng thuyền trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, BV đã cử một kíp cấp cứu ra bến thuyền để hỗ trợ.

Bật đèn pin, đèn pha cấp cứu sản phụ đẻ rơi ở rừng giữa đêm khuya

Bật đèn pin, đèn pha cấp cứu sản phụ đẻ rơi ở rừng giữa đêm khuya

Đêm khuya, BV nhận được điện thoại thông báo sản phụ Nguyễn Thị Tiên sinh giữa rừng. BV đã cử kíp trực đến hiện trường. Các bác sĩ phải bật tất cả các loại đèn hiện có như đèn pha ô tô, đèn pin và đèn phát ra từ điện thoại để cấp cứu.

Hà Giang: Bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ ngay tại khe núi

Hà Giang: Bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ ngay tại khe núi

Sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ nên chồng đưa đến bệnh viện bằng xe máy. Tuy nhiên, chồng đi nhanh, đường núi gập ghềnh nên cả 2 vợ chồng và xe máy rơi xuống khe núi. Chồng vội gọi cấp cứu và các bác sĩ đến, đỡ đẻ cho sản phụ ở dưới khe núi.

Tự sinh tại nhà, mẹ vỡ tử cung, con tử vong

Tự sinh tại nhà, mẹ vỡ tử cung, con tử vong

Sản phụ mang thai 39 tuần tuổi, mang thai lần 3. Đến ngày 31/12, thai phụ đau bụng chuyển dạ nhưng không đến BV mà định sinh tại nhà. Sáng 1/1, sản phụ đau dữ dội, ngất lịm gia đình mới đưa đến BV thì đã muộn...

Bác sĩ 'cạn lời' thuyết phục mới được sản phụ mang thai đôi bị suy thai 'cho' mổ

Bác sĩ 'cạn lời' thuyết phục mới được sản phụ mang thai đôi bị suy thai 'cho' mổ

Sau khi thăm khám, bác sĩ khám và kết luận thai đôi, tim thai yếu và có dấu hiệu suy nên và cần phải mổ gấp. Tuy nhiên, sản phụ kiên quyết từ chối vì sợ đau và chờ chồng. Sau 40 phút khuyên nhủ, các bác sĩ mới “được” mổ.